Táo tợn bắt cóc nữ sinh, đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc

Giữa trưa, 4 đối tượng đi trên xe ô tô 7 chỗ ép xe máy của ông Khanh vào lề đường, bắt cóc cháu gái đi cùng, đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc.

Lúc 11h ngày 23/4, lực lượng Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị chức năng bắt gọn 4 đối tượng bắt cóc trẻ em, giải cứu con tin an toàn khi chúng đưa cháu bé đến phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Nhóm đối tượng gồm: Trương Hữu Luân (SN 1991, ngụ xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang); Thái Long Hồ (SN 1988, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1994, ngụ xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Phú Hải (SN 1971, ngụ Quận 6, TP.HCM).

Trước đó, trưa 22/4, ông Nguyễn Văn Khanh (ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đưa cháu gái là Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) đi học bằng xe mô tô. Khi đến lộ Bốn Tổng-Một Ngàn thuộc xã Đông Bình, huyện Thới Lai, xe ông Khanh bị một xe ô tô 7 chỗ ép vào lề. Bốn thanh niên xuống đánh ông Khanh, lấy ĐTDĐ, chìa khóa xe mô tô và bắt cháu Duy đưa lên xe ô tô rồi bỏ chạy.

Táo tợn bắt cóc nữ sinh, đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc - 1

Hai đối tượng bắt cóc Trương Hữu Luân và  Thái Long Hồ tại cơ quan điều tra.

Liên lạc qua số điện thoại của ông Khanh vừa bị cướp, một đối tượng yêu cầu đưa 1 tỷ đồng để chuộc cháu Duy và không được báo công an, nếu không sẽ giết con tin.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ bắt cóc con tin táo bạo trên, Công an TP.Cần Thơ đã tập trung lực lượng nhanh chóng bắt 4 đối tượng để giải cứu con tin trong thời gian 24 giờ.

Vụ việc tiếp tục được Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN