Tàn nhẫn siết cổ vợ hờ tới chết

Ngày 22/4, TAND Tối cao TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt Lưu Huỳnh Tây (SN 1990, tạm trú phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thúy – vợ hờ chung sống với Tây bấy lâu nay.

Theo cáo trạng, Tây sống như vợ chồng với chị Thúy tại một phòng trọ tại phường Phú Mỹ, quận 7 (TP.HCM).

13h chiều 2/6/2012, Tây đi làm về nhà thấy Thúy đi chơi không nấu cơm nên nổi nóng chửi bới. Thúy không chịu thua, chửi lại khiến Tây bực tức đóng mạnh cửa làm vỡ kính rồi bỏ đi.

Đến khoảng 22h, khi Tây về nhà ăn cơm và lên giường nằm ngủ, 2 người tiếp tục xảy ra cãi vã. Tây bảo chị Thúy im lặng cho mình ngủ, sáng mai đi làm kiếm tiền mua kính mới thay cho bà chủ trọ. Thấy vợ vẫn chửi tục, Tây tát một cái vào mặt Thúy. 2 người lao vào đánh nhau.

Bị Tây ôm vật xuống nền nhà và ngồi trên người, Thúy dùng chân đạp mạnh vào tường. Sợ ồn ào làm phòng bên cạnh biết, Tây lật Thúy nằm ngửa lên người rồi kẹp chân Thúy không cho đạp vào tường. Tay trái của Tây vòng qua cổ Thúy siết lại, còn tay phải bóp mạnh vào cổ để nạn nhân không thể kêu la.

Chị Thúy cố sức kéo tay của Tây ra khỏi cổ nhưng bất lực và bị siết cổ đến chết.

Gây án xong, Tây kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh và gọi điện cho người thân rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN