Tài xế xe buýt hành hung khách lĩnh án

Cho rằng hành khách Lê Văn Phong mất lịch sự, tài xế xe buýt Lê Bá Hải đã lên tiếng dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Khi đến trạm trả khách, Hải rút tuýp sắt đuổi đánh Phong và ném đá làm anh này bị thương.

TAND tỉnh Phú Yên vừa xử phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm vụ tài xế xe buýt đánh hành khách gây thương tích. Theo đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Bá Hải (SN 1976, trú phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 1/2/2013, TAND tỉnh Phú Yên xử phạt bị cáo Lê Bá Hải 15 tháng tù. Ngày 14/2, bị cáo Hải làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để được hưởng án treo.

Tại tòa phúc thẩm, chủ tọa xét thấy hành vi đánh người của Lê Bá Hải là có nguyên cớ từ nguyên cáo nên đã xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, 12h ngày 30/10/2012, Lê Văn Phong (SN 1984, trú tại phường 7, TP Tuy Hòa) cùng mẹ và em trai đi ăn đám cưới ở huyện Tây Hòa. Sau đó họ cùng trở về nhà bằng xe buýt do Lê Bá Hải điều khiển. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Phong gác chân lên nắp máy xe buýt và bị phụ xe nhắc nhở dẫn đến cãi vã.

Đến trạm dừng xe buýt trước cổng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và Hải rút tuýp sắt đuổi đánh, ném đá vào đầu Phong gây thương tích 25%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN