Tài xế tông chết 2 bố mẹ, con gãy tay chân

Vợ chồng anh Hùng, chị Mến chết tại chỗ, cháu Huy bị gãy xương cẳng tay, cẳng chân.

Sáng nay, 6/9, TAND huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xét xử sơ thẩm vụ Bùi Tấn Việt (29 tuổi, quê thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế tông chết 2 bố mẹ, con gãy tay chân - 1

Bùi Tấn Việt và hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, vào trưa 18/2, trên đường về quê xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, vợ chồng anh Phan Thanh Hùng (38 tuổi), Lê Thị Mến (36 tuổi) và con trai là Phan Thanh Huy (4 tuổi) bị xe tải do Việt điều khiển tông tại km 1048 + 486, quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Hậu quả, vợ chồng anh Hùng, chị Mến chết tại chỗ, cháu Huy bị gãy xương cẳng tay, cẳng chân. Đi cùng đường với vợ chồng anh Hùng, vợ chồng chị Ao Thị Thạch và anh Nguyễn Văn Đồng, cùng quê ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn cũng bị xe tải của Việt tông, gây thương tích nặng được nhân dân đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận trong lúc chờ đến lượt cân mì bán cho nhà máy mì Tịnh Phong, Việt uống rượu với một số tài xế xe tải ở một quán nhậu trước cổng nhà máy. Trên đường về do thấm mệt nên Việt không làm chủ tay lái, chạy lấn phần đường dành cho người đi xe máy ngược chiều, gây ra tai nạn, kéo lê hai xe máy gần 10 m.

TAND huyện Sơn Tịnh đã tuyến án 7 năm tù giam đối với Bùi Tấn Việt về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời bồi thường về vật chất cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN