Sinh viên vác dao chém người đang ngủ

Chiều 9-5, Công an quận Hải Châu – TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án và bắt 5 sinh viên chém người do mâu thuẫn ở quán karaoke.

5 đối tượng bị bắt gồm: Đặng Vũ Hiệp, Bùi Mạnh Lực (cùng SN 1990, quê Hà Tĩnh), Lê Anh Tuấn (SN 1990), Lê Anh Tú (SN 1992, em trai Tuấn) và Dương Văn Cầm (SN 1992, cùng quê Nghệ An). Cả 5 đều đang là sinh viên các trường ĐH, CĐ ở Đà Nẵng.
 
Theo kết quả điều tra, sáng 7-5, do mâu thuẫn tại một quán karaoke, nhóm của Hiệp bị nhóm của Phan Trọng Nhân (SN 1992, quê Bình Định) đánh tại phòng trọ. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Hiệp kéo đến khu trọ số 54 đường Trần Hữu Trang (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để trả thù.
 
Thấy anh Đặng Thành Phong (SN 1991, quê Bình Định) đang ngồi trên xe trước khu trọ, cả nhóm xông vào đánh anh Phong. Riêng Cầm dùng gạch đập vào đầu anh Phong nhưng rất may anh Phong đội mũ bảo hiểm nên không bị thương.
 
Tiếp đó, nhóm xông vào phòng trọ số 2 thì thấy Phan Trọng Nhân đang ngủ và chị Lê Thị L. (bạn cùng phòng) đang ngồi học bài. Cả 5 xông vào dùng tay, chân, gạch đánh Nhân, riêng Hiệp cầm dao chém nhiều nhát vào người Nhân rồi bỏ đi. Theo giám định, tỉ lệ thương tật của Nhân được tạm xếp là 19%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN