Hình ảnh phiên tòa xử vụ buôn lậu xăng khủng

Sự kiện: Tin ngắn

HĐXX thông báo trong 29 bị cáo có đơn kháng cáo, 3 người đã rút đơn.

Ngày 13-3, TAND Cấp cao tại TP HCM quyết định hoãn phiên xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

HĐXX quyết định hoãn phiên toà.

Trong vụ án này, có 29/74 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Có 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự trong vụ án.

VKSND Cấp cao tại TP HCM cũng kháng nghị phúc thẩm, đề nghị TAND cùng cấp xem xét theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 28/74 bị cáo được TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm tuyên phạt dưới khung hình phạt, cũng như áp dụng hình phạt tiền thay phạt tù cho các bị cáo.

Phiên xét xử diễn ra tại hội trường lớn của trụ sở TAND Cấp cao tại TP HCM.

Phiên xét xử diễn ra tại hội trường lớn của trụ sở TAND Cấp cao tại TP HCM.

Từ sáng sớm, an ninh phiên tòa đã được siết chặt. Trong phần thủ tục phiên toà, HĐXX thông báo trong 29 bị cáo có đơn kháng cáo thì 3 bị cáo đã rút đơn. 3 bị cáo này không bị VKSND Cấp cao tại TP HCM kháng nghị tăng nặng hình phạt.

Tuy nhiên, khi phiên toà diễn ra, luật sư của 1 trong 3 bị cáo này lại đề nghị giữ nguyên kháng cáo ban đầu.

Phiên toà triệu tập 50/74 bị cáo, trong đó bị cáo Phạm Thị Cúc (tại ngoại) vắng mặt tại toà. Có 7/14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo cũng vắng mặt. Nhiều luật sư cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Phiên toà triệu tập 50 bị cáo.

Phiên toà triệu tập 50 bị cáo.

Trước diễn biến này, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên toà.

Đề nghị được HĐXX đồng ý. HĐXX cũng lưu ý một số bị cáo được tại ngoại nhưng không có mặt theo giấy triệu tập của tòa có thể sẽ bị thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Bên cạnh đó, toà án cũng thông báo sẽ mở lại phiên xét xử vào ngày 5-4, dự kiến kéo dài đến 27-4.

An ninh phiên toà được siết chặt, phóng viên tác nghiệp phải làm thủ tục từ sớm.

An ninh phiên toà được siết chặt, phóng viên tác nghiệp phải làm thủ tục từ sớm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, các bị cáo Phan Thanh Hữu (ngụ TP HCM), Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã vận chuyển lậu 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng, trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.

TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sở thẩm, tuyên phạt Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, Phan Thanh Hữu 16 năm tù, Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù.

69 bị cáo khác bị tuyên từ cho hưởng án treo tới 13 năm. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị phạt 15 năm tù…

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ ”trùm” xăng giả Trịnh Sướng: 1 bị cáo khai đã nhận tội thay cho người khác

HĐXX đã hoãn xét xử vụ sản xuất và buôn bán xăng giả để triệu tập người liên quan đến đơn tố cáo việc nhận tội thay của bị cáo Nguyễn Ngọc Quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ý Linh - Ảnh: Huế Xuân - Trần Thái ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN