Sau tin nhắn "đến thắp nhang cho tao", phát niện nữ sinh lớp 11 và bạn nam chết dưới hồ

Sau tin nhắn với nội dung “Mày cố gắng sống tốt, nếu tao chết thì đến thắp cho tao nén nhang…” mọi người không liên lạc được với nữ sinh. Sau khi tìm kiếm thì phát hiện nữ sinh và một nam sinh tử vong dưới hồ nước.

Thi thể nam sinh được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng nay.

Thi thể nam sinh được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng nay.

Sáng 18/9, một lãnh đạo UBND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em học sinh lớp tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là em Hoàng Thị Hương (lớp 11A10, xã Nam Dong) và em Nguyễn Thế Hiển (lớp 11A1, xã Đắk Đrông) cùng là học sinh trường THPT Phan Bội Châu.

Theo đại diện lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), trước khi phát hiện thi thể em Hoàng Thị Hương thì một bạn có nhận được tin nhắn từ Hương với nội dung: “Mày cố gắng sống tốt, nếu tao chết thì đến thắp cho tao nén nhang…”.

Ngay sau nhận được tin nhắn, mọi người liên tục liên lạc cho Hương nhưng không được.

Đến khoảng 18 giờ tối 17/9, người dân phát hiện thi thể em Hương tại Hồ Trúc nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và nhận được thông tin, em Hiển cùng nhảy hồ tự tử với em Hương nên tiếp tục tìm kiếm.

Đến sáng nay, thi thể của em Hiển đã được tìm thấy.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ ôm nhau dưới lòng hồ

Khi vớt lên, thi thể 2 nạn nhân ôm cứng lấy nhau nên nhiều nghi vấn đôi nam nữ đã cùng nhau tự tử.



 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN