Sát thủ nổ súng giết người lĩnh án chung thân

Trước đó, Báo GĐ&XH đã đăng tải nhiều bài điều tra về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 3/2/2013 ở thị trấn Mạo khê (huyện Đông Triều, Quảng Ninh) khiến anh Phạm Văn Tuyền tử vong.

Mặc dù vẫn còn nhiều “vết gợn” trong phiên xử, thay vì trả hồ sơ để điều tra bổ sung, HĐXX phiên sơ thẩm vẫn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hưng (SN 1988, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) mức án “Chung thân”; Nguyễn Trung Hiếu (SN 1990, ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh) 9 năm tù giam về tội giết người. Phán quyết của tòa đã bị gia đình nạn nhân Phạm Văn Tuyền (SN 1986, trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều) phản đối. Gia đình anh Tuyền cho biết sẽ làm đơn kháng cáo, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những uẩn khúc xung quanh vụ án này xem có hay không người đứng sau chỉ đạo Hưng ra tay sát hại anh Tuyền.

Trước đó, Báo GĐ&XH đã đăng tải nhiều bài điều tra về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 3/2/2013 ở thị trấn Mạo khê (huyện Đông Triều, Quảng Ninh) khiến anh Phạm Văn Tuyền tử vong. Theo đó, trong khi đang đứng bên vệ đường cùng nhóm bạn, anh Tuyền đã bị một đối tượng đi trên xe taxi dùng súng hoa cải bắn thẳng vào đầu dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra, công an đã làm rõ Hưng và Hiếu là hung thủ gây ra vụ án mạng đau lòng trên.

Sát thủ nổ súng giết người lĩnh án chung thân - 1

Đối tượng Hưng tại tòa. Ảnh: Q.T

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29/11, nhiều tình tiết quan trọng của vụ án vẫn chưa được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và VKSND tỉnh Quảng Ninh làm rõ (Báo GĐ&XH đã phản ánh trong số báo ra ngày 2/12). Theo gia đình nạn nhân, giữa Tuyền và Hưng không hề quen biết nên không có chuyện Hưng tự ý mang súng đi sát hại anh Tuyền. Từ lý lẽ này, gia đình nạn nhân đã đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung; làm rõ nguyên nhân, động cơ Hưng sát hại anh Tuyền.

Đặc biệt, trong phần tranh luận, trước những chất vấn của gia đình bị hại về những dấu hiệu bất thường của vụ án, đại diện VKSND đã không đối đáp thẳng vào câu hỏi mà cho rằng nếu có chứng cứ mới thì nộp cho tòa. Không đồng ý với cách trả lời này, gia đình anh Tuyền bức xúc, ôm di ảnh nạn nhân bỏ về, gây ra tình trạng hỗn độn tại phiên xử. Sau gần 30 phút chờ tăng cường thêm lực lượng cảnh sát, HĐXX mới quay trở lại công đường và dời thời điểm tuyên án.                      

Quốc Tuấn

Con bạc đánh công an. Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và chống người thi hành công vụ. Theo đó, ngày 2/12, Công an huyện Can Lộc bắt quả tang 5 đối tượng là Nguyễn Triều (28 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi), Trần Nhân Nhất (36 tuổi), Trần Viết Thanh (38 tuổi), Trần Đình Hải (27 tuổi), cùng trú tại xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) đang tổ chức đánh bạc tại nhà của ông Trần Văn Xin (trú tại xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc). Tang vật thu giữ gồm 2.640.000 đồng, 11 bộ bài tú lơ khơ và một số vật dụng cá nhân khác. Trong quá trình lập biên bản vụ việc, Trần Đình Hải và Nguyễn Triều dùng gạch tấn công khiến một chiến sỹ công an bị thương.    

Chuốc say nữ sinh để giở trò đồi bại

Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thanh Định (SN 1992, trú tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, Nam Định là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn huyện Từ Liêm) về hành vi hiếp dâm. Tối 20/11, Định mời chị Nguyễn Thị M (SN 1993, sinh viên) đi ăn ốc tại một quán vỉa hè và chuốc cho nữ sinh này say bí tỉ. Sau đó, Định đưa chị M về phòng thực hiện hành vi đồi bại với nữ sinh rồi dùng điện thoại di động quay lại. Ngày hôm sau, Định đến phòng trọ của chị M, ép quan hệ tình dục. Bị nạn nhân từ chối, Định đe dọa sẽ tung ảnh lên mạng, sợ hãi nên chị M đành phải làm theo yêu cầu của hắn.      

TS

Chém công nhân để cướp điện thoại

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Định (19 tuổi, trú tại Bình Dương) và Trương Văn Khánh (16 tuổi, ở Hậu Giang) về hành vi cướp tài sản. Khoảng 2h ngày 4/12, anh Trần Văn Giang (28 tuổi, quê An Giang) trên đường đi làm về nhà trọ thì bị Định, Khánh chặn đường, vung mã tấu chém tới tấp khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Hai tên này vẫn không tha, truy đuổi anh Giang đến khu vực Công ty Thép Việt và chém gục. Tưởng anh Giang đã tử vong, chúng thản nhiên lục túi lấy chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Thuận An đã bắt được hai đối tượng trên khi chúng đang trên đường lẩn trốn khỏi địa bàn. Bước đầu Định và Khánh khai nhận đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản của người đi đường tại Bình Dương.         

TP

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Tuấn (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN