Sát hại công an khi vừa ra tù

Khi anh Định bước ra từ quán karaoke, Tây nhặt viên gạch đập mạnh vào đầu khiến anh này tử vong.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định bắt tạm giam Phạm Hồng Tây (23 tuổi ở xã La Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Gia Lai, chiều 29/9, nhóm của Tây đi hát Karaoke tại một quán trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai). Tại đây, họ gặp nhóm của anh Nguyễn Thanh Định (22 tuổi ở Nam Định, chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại Phòng Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Gia Lai).

Một người bạn của Định quen một người trong nhóm của Tây nên qua mời rượu. Họ đã xảy ra mâu thuẫn với Định.

Nghe bạn kể về mâu thuẫn với Định, Tây quyết đánh anh này để trả thù giúp. Khi 2 nhóm vừa tính tiền ra khỏi quán, Tây đã nhặt viên gạch đánh mạnh vào đầu anh Định khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Được đưa đi cấp cứu nhưng sau 2 ngày anh Định đã chết vì chấn thương sọ não. Tây đã ra cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Tây thừa nhận giữa anh ta và Định không hề quen biết, không có thù oán, song do say nên bốc đồng phạm tội.

Tây từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, bị tòa án xử phạt 5 năm tù và ra trại tháng 9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN