Sắp ra tòa còn cầm dao chém vợ: 20 năm tù

Trong lúc được tại ngoại để chờ ngày ra tòa về tội “Gây rối trật tự công cộng”, Tám cầm dao chém vợ tơi tả vì một mâu thuẫn nhỏ.

Ngày 2/8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tám (SN 1987, ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Cộng thêm 2 năm tù trước đó về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt dành cho Tám là 20 năm tù.

Theo cáo trạng, trong thời gian cho tại ngoại chờ xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào năm 2006, Tám trốn về xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

Đến ngày 30/1/2011, Tám về thăm vợ là Lê Thị Thu Phượng (SN 1990, ngụ xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập) và con trai Phạm Ngọc Tùng (SN 2009).

Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi nhậu về, Tám đề nghị vợ cùng đưa con về bên nội ăn Tết, nhưng vợ Tám không đồng ý dẫn đến cãi vã.

Do nghi ngờ vợ vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên Tám tát vào mặt vợ. Sau đó, Tám vào bếp lấy dao dọa nếu Phượng không đưa con về thì sẽ đâm chết.

Khi chị Phượng tiếp tục từ chối, Tám lập tức đâm vào hông vợ một nhát nhưng bị em Lê Trung Hiếu (SN 2000, em trai Phượng) đứng gần đó chạy vào can ngăn, giật được con dao.

Không dừng lại, Tám tiếp tục chạy xuống bếp lấy con dao khác đuổi theo chém 1 nhát trúng đầu chị Phượng khiến nạn nhân ngã xuống và bị gã chồng bất nhân chém điên cuồng vào đầu, cổ và lưng đến bất tỉnh.

Do được người thân kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nên chị Phương thoát chết.

Sau khi gây án, Tám vứt dao bỏ trốn. Đến ngày 5/2/2011, Tám đến Công an huyện Bù Gia Mập đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN