Quảng Bình: Lâm tặc khai thác gỗ sưa bằng thuốc nổ

Theo lời khai của các đối tượng, số thuốc nổ mang theo nhằm mục đích phá rừng để khai thác gỗ sưa.

Ngày 5/5, tin từ Đồn biên phòng làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh(Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép để phá đá khai thác gỗ sưa trái phép trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 6h30 phút ngày 3/5, tại khu vực bản Đìu Đo, xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Làng Mô phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng quê ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch khi đang chuẩn bị sử dụng thuốc nổ phá đá để tìm gỗ sưa.

Quảng Bình: Lâm tặc khai thác gỗ sưa bằng thuốc nổ - 1

 Các đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép vào rừng khai thác gỗ sưa bị bắt ngày 3/5.

Bảy đối tượng bị bắt gồm: Mai Xuân Thành (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Lệ (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Lịnh (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Pháp (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Thức (sinh năm 1984) và Mai Văn Mười (sinh năm 1996).

Tang vật thu giữ gồm 1,9kg thuốc nổ, 10 kíp nổ, một đoạn dây cháy chậm cùng 7 điện thoại di động.

Theo lời khai của các đối tượng, số thuốc nổ trên được một người phụ nữ không rõ danh tính quê ở Hưng Trạch bán với giá 170 nghìn đồng/kg, nhằm mục đích phá rừng để khai thác trái phép gỗ sưa.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2014, tại xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, bộ đội biên phòng Đồn Cà Roòng phát hiện hai vụ, bắt giữ 10 đối tượng quê ở xã Sơn Trạch và Hưng Trạch vận chuyển 4,1 kg thuốc nổ và 35 kg gỗ sưa vụn khai thác trái phép trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN