Phó công an xã bị tố đánh dân vỡ đầu gối

Anh Nguyễn Hải Nam (SN 1966, ngụ xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An) tố cáo bị phó trưởng công an xã này dùng gậy đập vào đầu gối khi đang thả đó bắt tôm trên hồ Sông Sào.

Theo lời anh Nam, trưa 14/6, anh đang chèo thuyền thả đó thì anh Lưu Bình Định (SN 1986, phó công an xã Nghĩa Sơn) thả đó gần bên tới nói rằng mình bị mất đó. Nghi anh Nam là kẻ trộm, anh Định dùng một gậy tre dài có đầu bịt sắt đánh vào mạnh vào đầu gối anh Nam khiến cả người lẫn thuyền bị chìm.

Anh Nam kể sau khi cố gắng bơi vào bờ, anh hết lời giải thích mình không phải kẻ trộm nhưng vẫn bị anh Định đánh liên tiếp vào người làm anh gục tại chỗ. Anh Nam nói phải bò hơn 1 km về nhà kêu người thân đưa đi cấp cứu.

Tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn, các bác sĩ kết luận anh Nam bị vỡ bánh chè đầu gối trái, gãy ngón trỏ trái, bầm dập ở sườn và lưng. Chị Hải, vợ anh Nam, kể vào tối 14/6, đại diện công an xã Nghĩa Sơn đã đến thăm hỏi và đề xuất thương lượng nhưng gia đình chị không đồng ý.

Khi phóng viên liên lạc vào sáng 16/6, ông Phan Tuấn Phượng, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, cho biết đã nhận được thông tin và cử tổ công tác vào xác minh sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Ngọc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN