Phát hiện người phụ nữ tử vong tại chòi canh với nhiều vết đâm chém

Sự kiện: Tin nóng Thanh Hóa

Một phụ nữ dân tộc Mông, ở bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) được người dân phát hiện tử vong tại chòi canh của gia đình, với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngày 5/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, vào lúc 8 giờ, ngày 4/3, người dân phát hiện một phụ nữ người dân tộc Mông đã tử vong tại chòi canh rẫy, cách bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khoảng 2 km. Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chém.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân đã tử vong tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân đã tử vong tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Nạn nhân được xác định là chị Sung Thị Xua (SN 1980), người dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa).

Gia đình nạn nhân cho hay, chị Xua không có chồng con. Khoảng 5 giờ sáng ngày 3/3, chị Xua lên đồi đi chăn bò, đến tối không thấy về, nên gia đình tổ chức đi tìm trong đêm nhưng không thấy. Đến 8 giờ sáng ngày 4/3, người nhà phát hiện chị Xua bị tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tiến hành điều tra, xử lý. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều tra nguyên nhân nam thanh niên ở Hà Nội tử vong loã thể

Sau tiếng rú ga xe ô tô vào lúc rạng sáng, người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong giữa đường trong tình trạng không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN