Phạt chung thân kẻ giết người sau va chạm GT

Sau vụ va chạm giao thông, một thanh niên do quá hăng máu đã kêu bạn bè tới “xử”một người không quen biết ngồi nhậu trên vỉa hè, chỉ vì nghi người này đã va vào xe mình.

Sáng ngày 26/04/2012, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Anh tù chung thân về tội: “Giết người, cố ý gây thương tích”, Nguyễn Duy Hải 6 năm tù, hưởng án treo về tội: “Không tố giác tội phạm” và Trần Anh Kiệt 1 năm tù, hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo bản cáo trạng, ngày 6/4/2011, sau khi “chén chú chén anh” với nhau tại quán nhậu, Nguyễn Huỳnh Anh, Trần Anh Kiệt cùng hai người bạn ra về.

Trần Anh Kiệt điều khiển xe trong hẻm đường Tô Hiến Thành thì va quẹt với một người đi đường bị trầy xước da.

Vì nhậu say nên Kiệt không xác định được người nào đã va quẹt với mình nhưng vẫn gọi Nguyễn Huỳnh Anh ra hỗ trợ truy tìm kẻ “gây sự” với mình.

Lúc này, Nguyễn Huỳnh Anh chuẩn bị dao và nhờ Nguyễn Duy Hải (người làm của Huỳnh Anh) chở đến nhà Kiệt.

Khi Hải chở Anh và Kiệt từ nhà Kiệt trở ra nhà số 137 Hòa Hưng, p.12, q.10, thì Kiệt xuống xe đánh anh Nguyễn Kim Minh vì nghi anh Minh chính là người đã va vào xe mình (lúc đó anh Minh đang ngồi uống rượu cùng vợ chồng anh Ngô Viết Trực).

Trong lúc ẩu đả, Huỳnh Anh đi theo sau Kiệt dùng dao đâm một nhát trúng ngực anh Trực gây tử vong.

Huỳnh Anh đâm tiếp anh Minh 3 nhát gây thương tật 03% vĩnh viễn

Đâm xong, Huỳnh Anh ra xe để Hải chở về nhà mình. Cả ba bỏ trốn, sau đó mới chịu đi đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Thảo (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN