Phạm nhân cướp tài sản trốn khỏi trại giam đã ra đầu thú

Chiều tối 9/10, thông tin từ Trại giam Xuyên Mộc (đóng tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, phạm nhân Lê Văn Khôi (SN 2002, quê quán Kiên Giang) bỏ trốn khỏi trại giam vào sáng ngày 8/10 đã ra đầu thú vào chiều 9/10.

Theo Báo CAND  đã thông tin, phạm nhân Lê Văn Khôi phạm tội "Cướp tài sản", bị bắt ngày 5/11/2019, sau đó bị Tòa án nhân dân quận 8, TP Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù. Phạm nhân Lê Văn Khôi được chuyển đến thi hành án tại Trại giam Xuyên Mộc vào ngày 26/8/2020.

Sau khi ra đầu thú, phạm nhân Lê Văn Khôi được test COVID-19 trước khi đưa về trại.

Sau khi ra đầu thú, phạm nhân Lê Văn Khôi được test COVID-19 trước khi đưa về trại.

Khôi chấp hành án tại Phân trại số 1 Trại giam Xuyên Mộc. Sáng 8/10, lợi dụng khi đưa đi lao động cùng với một số phạm nhân khác, Khôi đã tìm cách trốn khỏi trại giam.

Quá trình chạy trốn, Khôi đã tìm cách đi tới xã Xuân Đà, huyện Xuân Lộc đến chiều 9/10, đã ra cơ quan công an đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Phạm nhân trốn khỏi trại giam Hoàng Tiến bị bắt lại sau 3 ngày trốn trại

Sau 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam, phạm nhân Lý Văn Tuyên đã bị công an bắt giữ tại Tx Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Lữ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN