Ông già ra tòa vì "cầm nhầm" tiền ngân hàng

Nhìn 5 triệu thành 50 triệu đồng, nhân viên ngân hàng đưa nhầm tiền cho khách. Khách hàng gần 70 tuổi không trả lại số tiền thừa, phải hầu tòa về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Ngày 5/3, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, giảm án 9 tháng tù giam xuống còn tù treo đối với bị cáo Vương Ngọc Huệ (SN 1946, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Ông này bị cho là đã cầm nhầm tiền của ngân hàng, nhưng sau đó không trả lại, dù đại diện cơ quan tín dụng đã đến tận nhà đàm phán.

Trước đó, ngày 7/5/2013, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hiền – Phó GĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tây tố cáo ông Huệ có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, chiều 7/5/2013, ông Huệ đến phòng giao dịch của ngân hàng nói trên để rút 5 triệu đồng. Lúc đó, chị Bạch Thị Diệp – giao dịch viên, thực hiện các thủ tục cần thiết cho ông Huệ, rồi chuyển chứng từ cho Nguyễn Thị Thùy Dung (thay chị Kiều Thị Hoa – thủ quỹ, do đang làm việc với kho bạc) giao tiền cho khách.

Tại chứng từ thể hiện số tiền cần rút là 5 triệu đồng, nhưng chị Dung nhìn nhầm thành 50 triệu, rồi rút 250 tờ mệnh giá 200.000 đồng, xếp thành 3 cọc, đưa ông Huệ ký nhận.

Đến cuối giờ làm việc, phòng giao dịch tiến hành kiểm kê tài sản, phát hiện thiếu 45 triệu đồng. Sau khi xem lại hệ thống camera an ninh, ngân hàng tá hỏa đã phát nhầm cho khách hàng.

Ông già ra tòa vì "cầm nhầm" tiền ngân hàng - 1

Bị cáo Huệ trong phiên xử sáng nay.

Trong ngày 7/5/2013, hai cán bộ ngân hàng đã xuống tận nhà ông Huệ để thương thuyết, đề nghị ông này hoàn lại 45 triệu đồng, song, ông Huệ không nhận đã “cầm nhầm”, do vậy không đồng ý trả số tiền trên.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án ngày 10/12/2013, TAND huyện Hoài Đức tuyên phạt ông Huệ 9 tháng tù giam.

Tại phiên phúc thẩm sáng nay, thoạt đầu bị cáo Huệ vẫn cho rằng mình chỉ nhận đúng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi được trực tiếp xem lại cuốn băng ghi hình, bị cáo đã thừa nhận hành vi cầm 50 triệu đồng.

Do có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, HĐXX TAND Hà Nội tuyên giảm án từ 9 tháng tù giam xuống còn án treo đối với bị cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN