Ô tô mang biển "111.11" chở người mang theo hàng cấm

Sự kiện: Tin nóng

Kiểm tra chiếc xe mang biển 5 số 1 CSGT phát hiện hàng cấm.

Ô tô mang biển "111.11" chở người mang theo hàng cấm - 1

 Xe ô tô chở Cương.

Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 5kg pháo cù trên xe taxi.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h45, ngày 2/2 tại quốc lộ 45 thuộc địa phận xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tổ công tác của Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô taxi M.L biển số 36A-111.11 do anh Hoàng (SN 1994, ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) điều khiển vi phạm “không thắt dây an toàn khi xe đang chạy ”. 

Lúc này trên xe chở Đào Văn Cương (SN 2001, trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bên cạnh ghế ngồi có 1 thùng giấy.

Ô tô mang biển "111.11" chở người mang theo hàng cấm - 2

 Đào Văn Cương cùng tang vật. 

Thấy Cương có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra thùng giấy thì phát hiện bên trong có 126 quả giấy hình trụ tròn, được xác định là pháo cù do nước ngoài sản xuất, trọng lượng 5 kg.

Cương khai nhận, hộp giấy trên do một người bạn nhờ chuyển từ TP.Thanh Hóa đến huyện Quảng Xương.

Phòng CSGT đã chuyển toàn bộ, hồ sơ vụ việc, phương tiện và tang vật cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Hoảng với “sàn giao dịch” pháo lậu ngay trên Facebook

Để được tham gia mạng lưới buôn lậu pháo duy nhất còn lại trên Facebook, phải có sự giới thiệu của 2 thành viên trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN