Nữ quái xinh đẹp với chiêu lừa 22 tỷ đồng

Nữ quái xinh đẹp "bịa" hợp đồng bất động sản để chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Ngày 19/10, Công an TP. Hà Nội cho hay, đơn vị này đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi can là Phạm Thị Mai Phương (SN 1979, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội).

Theo điều tra, Phương là Trưởng phòng đại diện của Công ty Mega (TP.HCM) tại Hà Nội từ năm 2012. Đơn vị này giao dịch, tiếp thị các lô đất tại Dự án Hưng Gia, TP Đà Nẵng. Cuối năm 2012, văn phòng đại diện này dừng hoạt động giao dịch, chỉ có nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm, không được thu tiền.

Lợi dụng việc tiếp thị, Phương đã "bán" cho bà Thu (Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 15 lô đất sử dụng con dấu của Mega; nhận trước 22 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Theo cam kết, tháng 12/2012, phía công ty sẽ ký hợp đồng nhưng không thấy. Sau nhiều lần bị bà Thu đòi tiền, Phương đã bỏ trốn. Nữ quái bị truy nã và đầu thú cuối tháng 7/2015.

Bằng chiêu tương tự, Phương đã lừa ông Trịnh Xuân Quang (68 tuổi, Ngô Quyền, TP Hải Phòng) 800 triệu đồng. Các giấy tờ, hợp đồng, phiếu thu đều được Phương tự chế dựa trên những dự án bất động sản có thật.

Ngoài hai nạn nhân trên, còn có thêm 6 cá nhân tố cáo Phạm Thị Mai Phương lừa đảo với số tiền chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Linh (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN