Nóng trong tuần: Nữ nhân viên karaoke bị chở ra cầu Vĩnh Tuy để hiếp dâm, đánh đập

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Nữ nhân viên karaoke bị chở ra cầu Vĩnh Tuy để hiếp dâm, đánh đập; Đâm chết người vì tranh cãi trong lúc xem trận Việt Nam – Malaysia… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Nữ nhân viên karaoke bị chở ra cầu Vĩnh Tuy để hiếp dâm, đánh đập

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994), Vũ Quang Hiếu (tức Hiếu "xù", SN 2002), Nguyễn Minh Hiếu (tức Hiếu "trọc", SN 2001, cùng trú tại trú xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) để điều tra, làm rõ vụ việc nữ nhân viên karaoke bị đánh đập, hiếp dâm và cướp tài sản.

Ông trùm quản lý nữ nhân viên karaoke Nguyễn Tuấn Anh

Ông trùm quản lý nữ nhân viên karaoke Nguyễn Tuấn Anh

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho hay chỉ vì "nóng giận nhất thời, suy nghĩ bồng bột".

Theo tài liệu điều tra, chị Xuân và chị Hằng (tên nạn nhân đã được thay đổi) là nữ nhân viên karaoke mới về đầu quân cho Tuấn Anh. Hai cô gái và các nữ nhân viên khác phải sinh hoạt hằng ngày tại nhà Tuấn Anh, để tiện đi phục vụ khách khi có yêu cầu. Để hỗ trợ cho công việc của mình, Tuấn Anh đã thuê 4 đàn em trong đó có Hiếu "xù" và Hiếu "trọc" quản lý, đưa đón các nữ nhân viên.

Tối 4/10, Xuân và Hằng rủ nhau ra ngoài ăn tối. Khi trở về, Tuấn Anh sai 4 đối tượng đi tìm.

Sau khi tìm được 2 cô gái ở quán vịt, chúng bắt về nhà Tuấn Anh. "Ông trùm" bắt hai cô gái ký vào giấy nợ, coi như tiền phạt, nhưng Hằng không đồng ý.

Sau khi đánh đập 2 cô gái, Tuấn Anh chỉ đạo Hiếu "xù" và Hiếu "trọc" lấy hết tài sản của Hằng rồi vứt nạn nhân ra Quốc lộ 5. Tới chân cầu Vĩnh Tuy, Hiếu "xù" nảy sinh ý định đồi bại nên dắt Hằng vào chỗ tối, dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

Nổ súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Quảng Ninh

Nghi phạm ôm túi tiền định bỏ chạy sau khi cướp tiệm vàng Lương Oanh

Nghi phạm ôm túi tiền định bỏ chạy sau khi cướp tiệm vàng Lương Oanh

15h30 ngày 8/10, tại Cửa hàng kinh doanh vàng Lương Oanh (Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), một thanh niên khoảng 25 - 27 tuổi, đeo khẩu trang bịt mặt, mang theo ba lô, đi vào cửa hàng rút súng ngắn (dạng súng K54) đe dọa, khống chế nhân viên bán hàng, yêu cầu cho 200 triệu đồng vào chiếc ba lô mang theo.

Sau khi lấy được tiền, đối tượng đi ra ngoài, lên một xe máy Exciter định bỏ chạy thì va vào một xe ô tô bán tải nên bị ngã văng ba lô đựng tiền và súng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn vùng dậy nhặt súng và lên xe máy bỏ chạy về hướng TP.Hạ Long, bỏ lại chiếc ba lô cùng số tiền cướp được.

Căn cứ kết quả khám nghiệm, điều tra tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định nghi phạm là Đinh Thanh Tùng (SN 1989, ĐKTT tại phường Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện trú tại phường Đằng Giang, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) .

Một ngày sau, Đinh Thanh Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Trung Hà (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Cảnh sát cũng thu giữ 1 khẩu súng được cho là công cụ gây án.

Đâm chết người vì tranh cãi trong lúc xem trận Việt Nam - Malaysia

Đối tượng Huỳnh Văn Công tại cơ quan Công an

Đối tượng Huỳnh Văn Công tại cơ quan Công an

Khoảng 21h ngày 10/10, trong lúc xem bóng đá trận Việt Nam - Malaysia tại quán cà phê ở thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) Huỳnh Văn Công và anh Lê Văn Thạnh (SN 1976, trú xã Quế Lâm) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Lúc này, anh Trương Đức Nam (SN 1963, trú cùng địa phương) nhảy vào giúp anh Thạnh đánh Công, sau đó được mọi người trong quán can ngăn nên Công bỏ về nhà.

Một lúc sau, anh Thạnh và anh Nam đến nhà Công để nói chuyện phải trái. Trong lúc nói chuyện thì anh Nam tiếp tục đánh Công nên bức xúc, Công dùng dao đâm anh Nam chết tại chỗ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Công.

Nhốt 13 cô gái trong quán karaoke, dùng còng số 8 ép phục vụ khách

3 đối tượng bắt, nhốt 13 nữ tiếp viên trái pháp luật

3 đối tượng bắt, nhốt 13 nữ tiếp viên trái pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng Nguyễn Thế Hà (SN 1987); Đỗ Mạnh Thắng (SN 1989, cùng trú  huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Hoàng Nhật Kế (SN 1998, trú huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về việc tại quán Karaoke Victory do Hà làm chủ có nhiều biểu hiện bắt giữ, ép các nhân viên nữ phục vụ quán hát.

Trưa 1/10, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra hành chính quán Karaoke Victory phát hiện có 16 người gồm 13 nữ (có độ tuổi từ 17 đến 30 tuổi) và 3 nam thanh niên, trong đó có Nguyễn Thế Hà.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận, số nữ trên đều là nhân viên quán hát. Lo sợ các nhân viên trên bỏ trốn, Hà thuê Thắng và Kế quản lý và trông coi các nữ nhân viên trong 1 phòng ngủ của quán.

Hằng ngày, Thắng mở khóa cửa cho các nhân viên ra tiếp khách tại quán. Khi hết khách, Thắng nhốt các nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại. Các nhân viên muốn đi ra ngoài phải được sự đồng ý và cho phép của Thắng. Kế sẽ là người trực tiếp chở các nhân viên ra ngoài và đưa về. Nếu các nữ nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thế Hà thì sẽ bị Đỗ Mạnh Thắng và Hàng Nhật Kế bắt, nhốt vào một phòng riêng của quán, sau đó dùng gậy nhựa đánh và dùng còng số 8 khoá tay vào giường.

Con chủ tiệm vàng chết trong tư thế trùm kín đầu bằng túi nilon

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 10 giờ trưa 11/10, anh L.Đ.Q (23 tuổi, con trai một chủ tiệm vàng ở thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm, Lâm Đồng) được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Vào thời điểm trên, nhiều người thấy anh Q. vào phòng ngủ khóa trái cửa nhiều giờ đồng hồ nhưng gọi nhiều lần không thấy động tĩnh gì. Nghi chuyện chẳng lành nên người ở tiệm vàng đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện anh này đã tử vong trên giường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan Công an, nạn nhân được phát hiện tử vong trong tình trạng đầu trùm túi nilon và cổ được quấn kín bằng băng keo. Bước đầu xác định, nạn nhân có thể tử vong do ngạt thở.

Nóng trong tuần: Nữ sinh viên xinh đẹp như “hot girl” bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm

Nữ sinh viên xinh đẹp như “hot girl” bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm; Nhân vật nổi tiếng với câu nói “Chị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN