Nóng trong tuần: Cảnh sát Hình sự Hà Nội nói về việc bắt Quang Rambo “đàn anh” của Khá bảnh

Tạm giữ Quang Rambo, “đàn anh” của Khá Bảnh; Thông tin bất ngờ vụ bố tố con gái 6 tuổi bị xâm hại… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Tạm giữ Quang Rambo, “đàn anh” của Khá Bảnh

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Quang (tên thường gọi là Quang Rambo, SN 1984, quê Vĩnh Phúc, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)) cùng 4 đối tượng khác để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã liên kết với nhau để đi đòi nợ số tiền 1,1 tỷ đồng. Nhóm đối tượng tìm gặp anh V. để đòi tiền nợ.

Quang Rambo tại cơ quan công an.. Ảnh: KSĐP

Quang Rambo tại cơ quan công an.. Ảnh: KSĐP

Tại đây, các đối tượng chửi bới, thậm chí đe dọa dùng súng bắn. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn đuổi nhân viên công ty, theo dõi gia đình Giám đốc công ty, chụp ảnh vợ con họ, buộc anh V. phải trả số tiền 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau.

Sau khi có tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục đe dọa anh V. thì bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2019, PC02 phát hiện Quang Rambo là đối tượng hình sự cộm cán, đã quy tụ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài về Hà Nội hoạt động cho vay lãi và nhận "cáp" đòi nợ thuê. Quang có quan hệ thân thiết với nhóm Khá Bảnh...

Trao đổi với PV về việc triệt phá băng nhóm này, Thượng tá Nguyễn Bình – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua một số băng nhóm xã hội đen, tín dụng đen, đòi nợ thuê đã quảng bá trên mạng xã hội hình ảnh các đối tượng liên quan tới hoạt động tín dụng đen. Việc này gây tác động rất xấu tới giới trẻ.

Thông tin bất ngờ vụ bố tố con gái 6 tuổi bị xâm hại

Liên quan đến nội dung đơn thư tố cáo của anh N.T. Tr. (26 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An) tố cáo việc con gái anh là N.B.T. (6 tuổi) bị xâm hại trong khách sạn, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đây là một vụ việc nhạy cảm cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ và đưa cháu bé đi giám định.

"Cháu bé đã đi giám định các dấu vết trên thân thể và kết luận cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương bộ phận sinh dục”, thiếu tướng Cầu thông tin.

Đơn kêu cứu của anh Tr. gửi cơ quan chức năng.

Đơn kêu cứu của anh Tr. gửi cơ quan chức năng.

Hiện, công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an thành phố họp bàn cụ thể và có kết luận rõ ràng.

Trước đó, anh Tr gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về việc, vào tối 19/6, vì bận công việc nên anh đã gửi con gái 6 tuổi cho một người phụ nữ tên là T.T.T.A (SN 1998, quê Hậu Giang) trông giúp. Người phụ nữ này sau đó đưa bé T vào một khách sạn.

Sau về nhà, ít ngày sau bé T kêu đau bụng, đau bộ phận sinh dục và hậu môn. Anh Tr hỏi thì con gái kể rằng do những người đàn ông bạn của người phụ nữ tên A gây ra.

Sau đó, anh Tr đã đưa cháu bé đi khám tại nhiều bệnh viện và được bác sỹ chẩn đoán cháu bé bị viêm vùng kín.

Đốt mẹ ruột tử vong, nghịch tử "ngáo đá" khai gì?

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thiên Ân (SN 1992, trú xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng là bà Nguyễn Thị G. – mẹ ruột của Ân.

Tại cơ quan điều tra, Ân khai, vào sáng ngày 10/8, Ân sử dụng ma túy đá tại nhà. 22h cùng ngày, Ân tiếp tục sử dụng ma túy rồi về phòng xem phim.

Đối tượng Nguyễn Thiên Ân

Đối tượng Nguyễn Thiên Ân

Xem xong phim, Ân ra phòng khách uống nước thì gặp bà G. Giữa cơn bị ảo giác, Ân tưởng mẹ mình là… chiếc áo đang bay giữa nhà nên chạy vào phòng tìm gậy sắt đánh bà G, khiến nạn nhân ngã xuống.

Sau đó, Ân mở bình xăng xe máy, bật lửa đốt. 

3h sáng 11/8, khi anh trai của Ân (nhà ở gần đó) phát hiện nhà mẹ cháy nên chạy đến thì bị Ân cầm rựa đuổi chém.

Thấy sự việc nghiêm trọng, người anh đã trình báo vụ việc đến công an xã.

Sau khi khống chế Ân, đồng thời dập đám cháy, mọi người bất ngờ phát hiện bà G đã tử vong giữa đống tro tàn.

Lời khai gây sốc của 2 gã hàng xóm xâm hại 2 chị em ruột

Liên quan đến vụ 2 gã hàng xóm xâm hại 2 chị em ruột, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Sinh (SN 1962) và Đào Văn Chuyển (SN 1966, cùng trú tại xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây) để làm rõ hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Bước đầu hai đối tượng thừa nhận đã giao cấu với hai cháu bé. Chuyển khai nhận đã giao cấu với cả 2 nạn nhân, còn Sinh khai nhận chỉ giao cấu với cháu Q.

Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển tại cơ quan công an

Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển tại cơ quan công an

Hai nạn nhân bị Chuyển xâm hại từ năm 2010, khi cháu Q mới 7 tuổi và cháu T mới được 5 tuổi. Trong khi đó, Sinh bắt đầu xâm hại tình dục cháu từ khoảng tháng 8/2018.

Sau mỗi lần quan hệ, để “bịt miệng” nạn nhân, Sinh và Chuyển cho các cháu thấp nhất 30.000 đồng và nhiều nhất là 200.000 đồng để tiêu vặt, đồng thời cấm không được nói với ai.

Trước đó, Công an TX.Sơn Tây nhận được trình báo của gia đình anh P.V.Đ (trú xã Sơn Đông) đã trình báo về việc Sinh và Chuyển đã xâm hại tình dục đối với 2 con gái mình là cháu T. (SN 2005) và cháu Q (SN 2003). Đáng nói, cháu Q hiện đã mang thai được khoảng 5 tháng tuổi.

Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính” tử vong

Ngày 14/8, ông Trần Ngọc Cường, PGĐ Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (56 tuổi, tức Hưng "kính", cựu tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) đã tử vong tại bệnh viện vào trưa cùng ngày.

Trực tiếp điều trị cho Nguyễn Kim Hưng, ông Nguyễn Văn Oanh - Trưởng Khoa Nội – Tổng hợp cho biết, ông Hưng (phạm nhân Trạm tạm giam T16 – Bộ Công an) có tiền sử điều trị tại khoa nhiều đợt xơ gan cổ trướng mất bù giai đoạn cuối.

  Trùm bảo kê chợ Long Biên Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) đã tử vong

  Trùm bảo kê chợ Long Biên Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) đã tử vong

Vào 0h10 rạng sáng 14/8, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, ý thức chậm chạp, bụng chướng căng, nhiều dịch, vô liệu. Được cứu chữa nhưng tim bệnh nhân ngưng hẳn lúc 11h31 phút.

“Thời điểm này có sự chứng kiến của gia đình bệnh nhân và công an, gia đình cũng không có thắc mắc gì”, ông Nguyễn Văn Oanh - Trưởng Khoa Nội – Tổng hợp -  người trực tiếp điều trị cho Nguyễn Kim Hưng cho biết thông tin.

Trước đó, ngày 26/7, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hưng 48 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” do cùng 4 đối tượng khác cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên.

Cảnh sát đặc nhiệm kể chuyện triệt phá băng nhóm Quang Rambo – “đàn anh” Khá Bảnh

Quang Rambo là đối tượng cộm cán, cùng băng nhóm khác chuyên bảo kê các nhà hàng, vũ trường, cho vay lãi nặng và đòi nợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN