NK141: Nổ súng bắt 2 tên cướp dây chuyền

Sự kiện: Nhật ký 141

Vừa thấy đối tượng ra tay giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đang đeo trên cổ, tổ công tác lập tức truy đuổi, nổ súng bắt nóng.

Khoảng 17g30 chiều 18/1, tổ công tác 141 Công an TP.HCM phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện khả nghi, điều khiển xe máy BKS 50T2 – 0034 lảng vảng quanh khu vực đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 nên bám theo. Khi đến hẻm 174 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, hai đối tượng phát hiện chị L.T.B.T. (SN 1986, huyện Bình Chánh – là phóng viên của một tờ báo ở TP.HCM) nên áp sát giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy.

NK141: Nổ súng bắt 2 tên cướp dây chuyền - 1

Tang vật công an thu được từ 2 tên cướp.

Lập tức, tổ công tác tăng ga truy đuổi, hai tên cướp cũng phóng xe bạt mạng, liên tục lạng lách vào đám đông để thoát thân. Thấy đối tượng chạy với tốc độ kinh hoàng, tổ công tác buộc phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Đến giao lộ Nguyễn Thiện Thuật – Điện Biên Phủ tổ công tác đã ép ngã xe, bắt giữ 2 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai tên Chia Phúc (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Huỳnh Tiến Minh (SN 1988, ngụ đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM).

Khám xét trong người đối tượng, tổ công tác thu giữ 1 ĐTDĐ và 1 sợi dây chuyền khác bằng vàng, dài 40cm bọn chúng khai cướp của 1 người phụ nữ đi đường. Riêng dây chuyền vàng của nữ phóng viên, Phúc và Minh khai đã ném xuống đường để phi tang vật chứng.

Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 3 điều tra theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN