Nhóm bảo kê hàng rong ở CV: Bắt Hóa "bán dừa"

Theo các nạn nhân tố cáo, từ năm 2010, nhóm bảo kê thu tiền “mặt bằng” theo tháng hoặc theo ngày.

Ngày 7/10, cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã khởi tố, bắt giam Đỗ Mạnh Hóa (Hóa “bán dừa”) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hóa là đối tượng cầm đầu nhóm chuyên thu tiền bảo kê của những người buôn bán hàng rong tại khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình).

Như đã thông tin, ngày 10/9, Công an quận Tân Bình đã khởi tố Lê Khắc Công, một đàn em của Hóa, sau khi bắt quả tang Công đang thu tiền bảo kê của người bán hàng rong tại công viên. Theo các nạn nhân tố cáo, từ năm 2010, Hóa cùng Công thu tiền “mặt bằng” 300.000 đồng/tháng hoặc 10.000-20.000 đồng/ngày.

Theo sự chỉ đạo của Hóa, Công trực tiếp thu tiền (theo ngày hoặc tháng) từ người bán hàng rong. Người nào không tuân theo sẽ bị Hóa cho đàn em đe dọa, đánh đập. Nhiều người đã bị Hóa dùng hung khí gây thương tích. Mới đây, ngày 25/9, bà PTT (quê Quảng Ngãi) đã bị Hóa cùng đàn em kéo đến nhà đập phá, dọa giết cả nhà vì nghi bà tố cáo Hóa với công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ái Nhân (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN