Nhớ chuyện bị cấm yêu 2 năm trước, nam thanh niên đâm chết người

Sự kiện: Quảng Nam

Nghi phạm Nguyễn Trọng Nhân trong lúc uống rượu 1 mình đã nhớ chuyện bà Hoa cản trở mình quen con gái của bà cách đây 2 năm, nên ra tay giết người.

Chiều 4-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại bà Huỳnh Thị Hoa (SN 1964; ngụ xã Tam An, huyện Phú Ninh) là Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990; ngụ cùng thôn).

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1-10, bà L. (hàng xóm của bà Hoa, trú cùng thôn) đang xem tivi  tại nhà thì nghe bà Hoa vừa chạy qua nhà vừa la hét kêu cứu. Sau đó, bà L. không nghe thấy gì nữa, tiếp tục nằm tại giường.

Nhớ chuyện bị cấm yêu 2 năm trước, nam thanh niên đâm chết người - 1

Nghi phạm Nguyễn Trọng Nhân tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an cung cấp

Vì nghe thấy tiếng chó bên ngoài sủa không dứt, bà L. mới mở cửa ra xem thử thì phát hiện bà Hoa nằm chết ngay tại hiên nhà mình. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra, xác định Nhân chính là nghi phạm sát hại bà Hoa. Tại cơ quan công an, Nhân khai khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1-10, đối tượng này đi sang quán tạp hóa gần nhà để mua rượu về nhà uống một mình. Đến 20 giờ cùng ngày, Nhân mang theo 1 đèn pin và 1 con dao ra ao cá cách nhà hơn 1 km.

Nhớ chuyện bị cấm yêu 2 năm trước, nam thanh niên đâm chết người - 2

Bà Hoa chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu rồi gục chết

Khi đi dọc suối, Nhân nhớ lại chuyện cách đây hơn 2 năm, Nhân tán tỉnh con gái bà Hoa nhưng bị bà Hoa la mắng, cản trở. Lúc này, Nhân nảy ra ý định giết bà Hoa.

Nhân tìm đến nhà bà Hoa và phát hiện bà này đang nằm ngửa trên giường nên đã đâm liên tục nhiều nhát vào trước ngực bà Hoa. Sau đó, Nhân vứt dao xuống suối rồi bỏ về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ. Công an xác định nạn nhân tử vong với 2 nhát dao trước ngực, trong đó 1 nhát trúng tim, 1 trúng phổi.

Bị cấm yêu em vợ, đốt cả nhà: Người thứ 4 tử vong

Sau gần 20 ngày được điều trị tích cực nhưng do bị bỏng quá nặng, cháu bé 55 ngày tuổi đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường ([Tên nguồn])
Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN