Nhiều người sập bẫy lừa do “trông mặt bắt hình dong”

Nhiều người dân ở Thừa Thiên-Huế liên tục gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo Dương Thị Mỹ Linh (SN 1987, trú tại 38A Trần Lư, phường An Tây, TP Huế) vay của họ hàng chục tỷ đồng nhưng không trả như thỏa thuận ban đầu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc điều tra và đã khởi tố đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo đơn tố cáo của bà L.T.T.T (trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế), Dương Thị Mỹ Linh cùng chồng là Nguyễn Xuân Anh Dũng (cán bộ Nhà nước) đã vay mượn của bà T. nhiều lần và chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng; trong đó có hơn 3,1 tỷ đồng Linh và Dũng mượn để đáo hạn ngân hàng. Lúc nhận tiền từ bà T, Linh và Dũng viết giấy cam kết ngày trả nợ, nhưng đến hạn thì không trả.

Đối tượng Dương Thị Mỹ Linh.

Đối tượng Dương Thị Mỹ Linh.

“Vào ngày 8/5/2022, tôi có về nhà Dũng và Linh để nói chuyện về khoản tiền vay mượn thì bị hành hung gây tổn hại sức khỏe, cũng như tinh thần”, bà T. bức xúc. Trước hành vi trên của Linh và Dũng, bà T. làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tương tự, bà P.T.C (ở đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế) đứng ngồi không yên khi biết người bạn thân tự thuở thiếu thời đã “quỵt” của bà hơn 2,1 tỷ đồng. Dù đã nhiều lần nhắn tin, thậm chí vào tận nhà để đòi nợ, nhưng hết lần này sang lần khác, Linh và Dũng chỉ hứa hẹn mà không trả. Bà C. tường trình, Linh là bạn thuở nhỏ và là hàng xóm cũ. Vào tháng 12/2020, Linh ghé nhà bà C. chơi, kể chuyện vợ chồng Linh chuyên cho vay cầm cố nhiều tài sản có giá trị như xe ôtô, sổ đỏ.

Tin tưởng chồng Linh đang công tác tại một cơ quan Nhà nước có uy tín nên bà C. cho Linh vay 540 triệu đồng. Số tiền này Linh cam kết trả lại cho bà C. trong vòng từ 15 – 30 ngày. Tuy nhiên đến hạn trả, Linh xin khất thêm 3 tháng sẽ trả cả vốn lẫn lãi.

Tiếp đó, Linh mượn thêm bà C. nhiều lần với tổng số tiền lên đến hơn 2,1 tỷ đồng và cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ sau 3 tháng, trong đó có 700 triệu đồng do chồng của Linh là Nguyễn Xuân Anh Dũng đứng ra ký giấy đảm bảo. Tuy nhiên, kể từ lần mượn cuối cùng đến nay đã gần 1 năm, vợ chồng Linh - Dũng vẫn không trả…

Trong số nạn nhân bị vợ chồng Linh - Dũng mượn tiền không trả, có trường hợp chị L.T.M. nhà chung vách với vợ chồng Linh. Chị M. nói rằng,  khi nghe Linh nói cần tiền để cho đáo hạn ngân hàng nên chị M. đã gom góp số tiền 200 triệu đồng, cũng là tiền để dành lo chuyện hậu sự của bố mẹ chồng, cho Linh mượn. Linh hứa, chậm nhất khoảng 1 tháng sau sẽ gửi lại đủ số tiền cho chị M. nhưng chị M. chờ “dài cổ” vẫn không được Linh trả tiền. Rồi, một thời gian dài, Linh bỏ nhà đi, chị M. sống trong cảnh bất an vì lo sợ gia đình chồng phát hiện…

Ngoài những nạn nhân trên, rất nhiều người dân khác cũng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an về việc vợ chồng Linh - Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như: ông H.T.T (trú TP Huế) tố bị lừa gần 8,5 tỷ đồng; bà N.T.K.N (trú đường Trần Quang Khải, TP Huế) tố bị lừa đảo 1,5 tỷ đồng; ông V.Q.V (trú đường Phan Đăng Lưu, TP Huế) tố bị lừa hơn 2,8 tỷ đồng; bà N.T.Đ (trú đường Nguyễn Du, TP Huế) tố bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng; bà L.T.K.N (trú đường Hải Triều, TP Huế) tố bị lừa 2,4 tỷ đồng…

Theo đơn tố cáo của các bị hại, thông qua mối quan hệ bạn bè, người thân, vợ chồng Dũng- Linh đã vay mượn tiền của họ rồi chiếm đoạt. Lúc vay mượn tiền, Dũng và Linh thường lấy lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng, mua bất động sản… đồng thời, cam kết trả nợ đúng hạn nhưng sau đó không thực hiện.

Sau khi nhận được đơn tố giác của nhiều người dân về việc vợ chồng Dũng - Linh vay mượn hàng chục tỷ đồng nhưng không trả, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ. Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng tiếp nhận đơn và phối hợp giải quyết vụ việc. Trước các chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Linh và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bị can đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo nguồn tin từ Cơ quan điều tra, đến ngày 29/8/2022, cơ quan Công an xác định tổng số tiền mà đối tượng Linh vay mượn của nhiều người khoảng 14 tỷ đồng. Trong đó, người cho vay nhiều nhất là số tiền gần 4 tỷ đồng; người cho vay thấp nhất là vài trăm triệu đồng.

Hiện, Công an tiếp tục nhận đơn tố giác của người dân và đang tiếp tục mở rộng, thống kê tang số mà đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Đối với Nguyễn Xuân Anh Dũng, chồng của Linh, có liên quan như thế nào trong vụ án này, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Như dính phải 'bùa mê', người phụ nữ chuyển hơn chục tỷ đồng cho đường dây tội phạm

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải trì hoãn ngay ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Lan ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN