Nhậu say, chửi cha mẹ, bị em đâm chết

Nhậu say, nạn nhân nhiều lần lớn tiếng chửi cha mẹ khiến người em đã dùng dao đâm chết và lãnh án.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 31/8, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh) 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Khoảng 22 giờ ngày 10/11/2011, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Ngọc Thanh gọi cửa nhưng một lúc sau mới có người ra mở. Bực tức, vào đến nhà, Thanh lớn tiếng chửi mắng từ vợ đến cha kế và mẹ ruột.

Thấy vậy, Trần Thanh Tuấn (em cùng mẹ khác cha với Thanh) đi theo ôm Thanh kéo vào phòng. Thế nhưng, Thanh vẫn không chịu ngừng lại mà tiếp tục ra trước nhà chửi cha mẹ. Nóng giận vì anh có những lời lẽ xúc phạm với cha mẹ, Tuấn cố gắng kéo Thanh về lại phòng nhưng không được.

Trong lúc xô xát, Tuấn đã dùng dao đâm chết Thanh, sau đó đến công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN