Nhân viên trông xe lừa đảo gần nửa tỷ

Tình quen Hiển qua mạng internet, tự khoe có bố mẹ đang làm cho công ty của “Tây” và có nhu cầu tuyển người sang Mỹ làm việc.

Ngày 19/5, CQĐT CAH Thanh Sơn, Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt Nguyễn Chí Tình, 20 tuổi, trú tại Cam Ranh, Khánh Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển người đi xuất khẩu lao động. Hai trong số những “chân rết”, và cũng là bị hại của Tình, là vợ chồng Nguyễn Quý Hiển và Vũ Thị Ngọc Ánh, trú ở huyện Thanh Sơn.

Đầu năm 2013, qua mạng Internet, Hiển quen 1 thanh niên tự giới thiệu tên là Phương, đang sinh sống ở Khánh Hòa. Phương khoe bố mẹ anh ta là giám đốc cho các công ty của Nhật và Mỹ, đang có nhu cầu cần tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Mỹ. Vì nhờ Hiển tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu, nên Phương quả quyết sẽ giúp cho vợ Hiển sang Nhật đi làm chỉ với chi phí 3 triệu đồng. Một thời gian, Phương gợi ý vợ chồng Hiển, Ánh nộp thêm 7 triệu đồng để làm hồ sơ sang Mỹ. Sau khi chuyển tiền, Hiển được Phương mời vào Lâm Đồng chơi. Tại đây, Hiển bị Phương gạ gẫm, chiếm đoạt 40 triệu đồng bằng việc lừa bán đất.

Tuy nhiên, khi Hiển nhận ra trò lừa của Phương thì đã quá muộn. Trước đó, vợ chồng Hiển dù không biết năng lực của người thanh niên tên Phương ra sao, nhưng đã rất tích cực đi tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Chỉ tính riêng trong gia đình Ánh, Hiển đã có 4 người mắc bẫy lừa của Phương, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần nửa tỷ đồng.

Thông qua Ánh, Hiển và một số “chân rết” khác, đối tượng Phương đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khoảng 30 bị hại. Những người mắc bẫy lừa không chỉ là nông dân, mà có cả sinh viên, trí thức. Theo rêu rao của đám “chân rết”, các bị hại được nghe quảng cáo sẽ sang Mỹ làm cho một công ty xuất khẩu cá tra và cá ba sa, mức lương 8.000 USD/ tháng. Chi phí đi lại hết 8.000 USD, phía công ty sẽ hỗ trợ 5.000 USD. Sang đến Mỹ, người lao động được ứng trước 20.000 USD để “chi tiêu vặt” (!).

Sau thời gian dài nộp tiền mà vẫn phải chưa có kết quả, một số bị hại đã đến CAH Thanh Sơn, Phú Thọ trình báo. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định và bắt giữ kẻ chủ mưu lừa đảo là Nguyễn Chí Tình, Phương là tên giả. Khi bị bắt giữ, Tình đang làm nhân viên trông xe tại TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền có được, Tình đã chi tiêu vào đánh bạc. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.H (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN