"Nhạc phụ" bị đâm chết vì can vợ chồng con cự cãi

Ông Tiến thấy vợ chồng con gái cãi nhau nên can ngăn thì bị con rể dùng dao đâm tử vong.

"Nhạc phụ" bị đâm chết vì can vợ chồng con cự cãi - 1

Nghi can Phạm Tuấn Vũ (Ảnh: C.A)

Ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Vũ (21 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Huỳnh Hữu Tiến (53 tuổi, ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP Bến Tre) - cha vợ của Vũ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6.4, sau khi đi nhậu về thì giữa Vũ và vợ xảy ra cự cãi.

Lúc này, ông Tiến đang nhậu trong nhà, thấy hai vợ chồng con gái cự cãi nên can ngăn. Tuy nhiên, Vũ và vợ tiếp tục cãi nhau nên ông Tiến kêu con rể về quê mời cha mẹ lên để nói chuyện. Giữa ông Tiến và con rể lại xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô đẩy, Vũ rút dao bấm đâm cha vợ 3 nhát. Mọi người phát hiện vụ việc liền đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng ông Tiến đã tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan công an tỉnh Bến Tre đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ.

Bước đầu, Vũ khai nhận do nhiều lần bị cha vợ mắng chửi chuyện đi nhậu nên tức giận dùng dao đâm "nhạc phụ". Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Theo O.Kiều ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN