Nguyên nhân không ngờ khiến 9X điên cuồng đâm 2 CSGT trọng thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thông tin về nguyên nhân Nguyễn Duy Đạt rút dao đâm trọng thương 2 CSGT đang làm nhiệm vụ.

Nguyên nhân không ngờ khiến 9X điên cuồng đâm 2 CSGT trọng thương - 1

Tuyến đường tránh QL10 nơi xảy ra sự việc và đối tượng Nguyễn Duy Đạt (Ảnh nhỏ)

Liên quan đến vụ việc hai cảnh sát giao thông (CSGT) bị đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ, chiều 20/11, trao đổi với PV, ông Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, hành vi đâm trọng thương công an trong khi làm nhiệm vụ của đối tượng Nguyễn Duy Đạt (SN 1993, trú xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là hành động bộc phát từ tính côn đồ, hung hãn.

"Tổ công tác đã đề nghị người bị nạn lên xe cảnh sát để đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, họ từ chối nên đã liên hệ xe cứu thương tới hiện trường. Khi Đạt đến hiện trường, CSGT cũng đã giải thích, tuy nhiên đối tượng này không nghe và dùng dao hành hung khiến hai CSGT bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện", ông Thịnh cho hay.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Đạt, Nguyễn Thế Duy (SN 1999, trú xã Đông Cường, huyện Đông Hưng) và Tô Thế Hải (SN 2000, trú xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng) khai nhận trước đó đã sử dụng rượu, bia. Trong khi các đối tượng đang ngồi uống bia tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng thì nhận được tin báo 3 thanh niên cùng xã bị tai nạn giao thông, nên đã đến hiện trường chửi bới tổ công tác, sau đó Đạt rút dao đâm trọng thương 2 CSGT đang làm nhiệm vụ.

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc, ông Thịnh cho biết, tổ công tác không có mâu thuẫn, xích mích gì với các đối tượng mà chỉ làm nhiệm vụ xử lý tai nạn giao thông. Hành vi của Đạt hoàn toàn bộc phát từ tính côn đồ, hung hãn của đối tượng sau khi sử dụng rượu bia chứ không do nguyên nhân cụ thể nào.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 18/11, Công an huyện Đông Hưng nhận được tin báo tại km 70 + 900 đường tránh Quốc lộ 10 địa phận thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương. Tổ công tác gồm Trung tá Phạm Huy Hà - Phó Đội trưởng làm tổ trưởng, Trung úy Hà Đức Tài và Trung úy Lê Khắc Khương thuộc đội CSGT đã xuống hiện trường giải quyết.

Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Thế Duy và Tô Thế Hải đến hiện trường chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Lúc này, Nguyễn Thế Đạt bất ngờ rút dao đâm trọng thương Trung tá Hà và Trung úy Tài sau đó cả 3 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 0h30 sáng 19/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đạt, Duy và Hải khi các đối tượng đang di chuyển trên tuyến QL10, địa phận xã Đông Các, huyện Đông Hưng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đông Hưng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai CSGT bị đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ

3 đối tượng dùng lời lẽ chửi bới, lăng mạ rồi bất ngờ rút trong người con dao gấp bằng kim loại đâm vào vùng bụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN