Người vợ giết chồng "bợm nhậu" lãnh án

Không chịu nổi người chồng nhậu nhẹt bê tha lại hay đánh vợ, trong một lần cự cãi, Phụng đã ra tay giết chồng.

Nguyễn Thị Phụng (SN 1976) sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Sang từ năm 2001 tại tổ 5, ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do chồng có máu ăn nhậu bê tha, xong lại về nhà chửi bới, đánh đập, đuổi vợ ra khỏi nhà, nên Phụng phải thường phải đến ở nhờ nhà cậu em ruột cùng ấp.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 31/12/2011, anh Sang mang theo con dao Thái Lan đến gặp Phụng ở nhà em vợ và hai bên xảy ra cự cãi. Anh Sang nhặt đá ném Phụng rồi rút dao ra dọa: “nếu mày không về thì tao sẽ chết tại chỗ này”.

Phụng chạy đến giật con dao thì bị Sang đánh vào mặt. Tức giận, Phụng dùng cả hai tay giật lấy con dao, đâm một nhát vào người anh Sang.

Dù bị đâm nhưng Sang vẫn đánh túi bụi vào mặt Phụng. Lúc này sẵn con dao còn cầm trên tay Phụng đâm liên tiếp nhiều nhát nữa vào người Sang. Thấy chồng bị chảy nhiều máu, Phụng hốt hoảng vứt con dao rồi gọi người đưa đi cấp cứu, nhưng Sang đã chết trên đường đến bệnh viện.

Ngày 3/10, tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cho rằng bị cáo phạm tội trong trạng thái bị kích động nên đã giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyên Thị Phụng 8 năm tù về tội “giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN