Người thầy từ trại giam đến giảng đường đại học (P.Cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Giờ đây, khi công việc đã ổn định, Nguyễn Trung Thành đã mở các lớp tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em ở quê nhà và cả ở Campuchia mỗi dịp nghỉ hè đến.

Mỗi lần vợ chồng anh về quê, không chỉ bố mẹ anh phấn khởi mà hàng xóm láng giềng cũng vui lây. Đối với người dân xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Thành không chỉ là người trong làng trong xã mà còn là người mà họ tri ân.

Vốn là người hiếu học nên Thành rất đồng cảm với những em học sinh biết vượt khó. Vì thế từ những năm còn học đại học, Thành đã kết nối với một số bạn bè lập nên Qũy khuyến học để giúp đỡ các em học sinh sinh viên nghèo. Giờ đây, khi công việc đã ổn định, Nguyễn Trung Thành lại tiếp tục mở các lớp tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em ở quê nhà và cả ở Campuchia mỗi dịp nghỉ hè đến. Vì thế, cái tâm thiện của Nguyễn Trung Thành từ lâu đã được người dân xã Song Vân ghi nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN