Ngồi tù 9 tháng vì đốt cháy 246 cây xoài

Thấy nhiều cỏ, cành khô, T. gom thành hai đống, châm lửa đốt cháy cho sạch. Không ngờ, ngọn lửa lan sang rẫy bên thiêu rụi 246 cây xoài trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngày 29-4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo T.Q.T  (SN 1989, trú xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) 9 tháng tù về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 234 triệu đồng.

Ngồi tù 9 tháng vì đốt cháy 246 cây xoài - 1

Bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, ngày 12-8-2012, T. cùng 3 người khác cùng trú thôn Hòa An, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh đến rẫy gia đình tại thôn Suối Môn, xã Cam Phước Đông để phát rẫy chuẩn bị trồng bắp.

Đến khoảng 11giờ cùng ngày, T. cầm quẹt ga đi đến khu vực giáp ranh với đất ông Nguyễn Cảnh Thành (SN 1959). Do thấy có nhiều cỏ, cành cây khô nên T. gom lại thành hai đống cách ranh đất của ông Thành 10 m và 5 m rồi châm lửa đốt cháy. Do T. không làm rãnh phòng cháy nên lửa cháy lan sang đất của ông Thành.

Hậu quả, ngọn lửa thiêu rụi 246 cây xoài Úc được trồng từ năm 2006 và đã thu hoạch trái từ 2010 đến 2012, với tổng tài sản thiệt hại lên đến 234.300.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN