Nghịch tử nhẫn tâm đánh chết bố đẻ

Lê Ngọc Thắng (SN 1992, trú tại phố Tân Hà, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi sát hại chính cha đẻ mình.

Theo ông Ngô Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường Nam Ngạn cho biết, trước đó (ngày 16/8), ông Lê Ngọc Tinh (SN 1963, trú tại phố Tân Hà, Phường Nam Ngạn, Tp. Thanh Hoá) đã xảy ra xô xát với con trai mình là Lê Ngọc Thắng (SN 1992) tại nhà riêng.

Nghịch tử nhẫn tâm đánh chết bố đẻ - 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Người dân địa phương kể lại, vào sáng 16/8, một số người có nghe thấy tiếng cãi vã, xô xát giữa hai bố con ông Tinh. Sau đó, được mọi người can ngăn, sự việc tạm lắng xuống.

Đến khoảng 17h30' cùng ngày, hai bố con tiếp tục có mâu thuẫn với nhau, trong lúc bực tức, Thắng cãi lại và đã lấy chiếc giày đang đi dưới chân để đánh bố mình. Chưa hả giận do vẫn tiếp tục bị bố mắng, Thắng đã cầm ngay cái chai đang dựng sẵn trong góc nhà rồi đập mạnh một phát vào đỉnh đầu ông Tinh, làm ông ngã xuống ngay tại chỗ.Thấy vậy, vợ ông Tinh đã hô hoán mọi người đến để đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên đến sáng ngày 17/8, ông Tinh đã tử vong tại nhà riêng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã xác định, ông Tinh chết do bị đánh bằng một vật cứng mạnh vào đỉnh đầu dẫn tới vỡ hộp sọ. Ít giờ sau khi ông Tinh qua đời, cơ quan công an đã bắt giữ tên Lê Ngọc Thắng để làm rõ động cơ sát hại cha đẻ.

Vụ việc hiện đang được công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lê (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN