Ngăn chặn một tử tù định tự tử trong buồng biệt giam

Tử tù B.T.N., 32 tuổi, được kịp thời phát hiện đang dùng tay xé chăn, cuộn lại thành dây với ý định tự sát trong phòng biệt giam.

Ngăn chặn một tử tù định tự tử trong buồng biệt giam - 1

Tử tù N. định tự tử trong buồng biệt giam. (Ảnh minh họa)

Ngày 22.11, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam Công an TP Hải Phòng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một tử tù đang định tự tử trong buồng biệt giam. Phạm nhân này là B.T.N. (32 tuổi, thường trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), bị kết án tử hình về tội giết người.

Trước đó, vào 22h30 ngày 20.11, binh nhất Nguyễn Văn Nghĩa, chiến sĩ Đội Cảnh sát bảo vệ (thuộc trại tạm giam), làm nhiệm vụ trực theo dõi camera an ninh tại đơn vị. Qua màn hình, chiến sĩ Nghĩa phát hiện tại buồng giam, tử tù B.T.N. đang dùng tay xé chăn, cuộn lại thành dây, dường như có ý định tự sát.

Ngay lập tức, binh nhất Nguyễn Văn Nghĩa báo cáo lãnh đạo Đội và lãnh đạo đơn vị. Ban giám thị đã kịp thời xuống buồng giam, kiểm tra, động viên, thuyết phục tử tù B.T.N. từ bỏ ý định tự sát.

Được biết, tháng 6.2014, B.T.N. đã cùng đồng phạm ra tay sát hại một người đàn ông khi anh này đến nhà người quen của bạn N. để xiết nợ. Đến tháng 9.2015, N. đã bị tòa án tuyên phạt tử hình về tội giết người, đang trong thời gian chờ thi hành án.

Ngay sau khi bị toà kết án, rồi biệt giam N., khác hẳn với các tử tù khác, N. không mấy khi tỏ thái độ sợ hãi. Có lúc N, đã tỏ ra manh động, chán nản, dẫn đến tự hủy hoại bản thân mình. N. đã lấy mảnh xô, chậu vỡ mài sắc và nhiều lần tự rạch vào da thịt mình. Thậm chí, tử tù này còn làm đơn xin được chết sớm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Đức (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN