Ngã xe trên đường tẩu thoát, đạo chích bị tóm

Ngày 11/9, tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để làm rõ hành vi trộm cắp xe máy.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/9, bốn đối tượng gồm: Nguyễn Quang Hà (SN 1982), Nguyễn Văn Hòa (SN 1995), Lê Văn Thành (SN 1991), Nguyễn Văn Thưởng (SN 1985, cùng trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) đến sân vận động xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) để trộm xe máy.

Khi thấy mọi người chơi bóng sơ hở, Nguyễn Văn Hòa phân công đồng bọn cảnh giới rồi leo lên chiếc xe máy hiệu Jupiter BKS 37Z9 -8931 của anh Nguyễn Đình Hải, dùng van bẻ ổ khóa và phóng đi. Cùng lúc đó, đồng bọn của Hòa cũng rú ga bỏ chạy.

Trong lúc tẩu thoát, Hòa đã va chạm với một chiếc xe đi cùng chiều nên ngã xuống đường và bị bà con xã Minh Sơn tóm gọn giao công an.

Đến khoảng 13 giờ ngày 3/9, công an tiếp tục bắt được Thưởng. Sáng 5/9, Thành và Hà lên cơ quan công an đầu thú.

Được biết, Nguyễn Quang Hà là đối tượng nghiện nặng và bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, từng có tiền án tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Hòa có tiền án về trộm cắp tài sản bị TAND thị xã Cửa Lò tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Tân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN