Nam thanh niên trong vai du khách, nghi chiếm đoạt xe máy của nhiều khách sạn

Sự kiện: Tin pháp luật

Nam thanh niên thường lấy lý do đi đón bạn hoặc đi ăn để mượn xe của chủ nhà nghỉ ở Bình Thuận rồi chiếm đoạt.

Ngày 18-2, Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận, cho biết hiện nay trên địa bàn TP Phan Thiết xuất hiện một thanh niên nói giọng miền Trung, bịt khẩu trang, mang ba lô và đeo túi da chéo vào thuê phòng tại các nhà nghỉ, khách sạn, homestay.

Nam thanh niên mượn xe nhân viên lễ tân một khách sạn được camera ghi lại.

Nam thanh niên mượn xe nhân viên lễ tân một khách sạn được camera ghi lại.

Tại quầy lễ tân, thanh niên này có khi để lại CCCD, có khi không xuất trình bất kỳ loại giấy tờ nào cho chủ cơ sở khi vào thuê phòng.

Sau khi nhận phòng, thanh niên này xuống lễ tân hỏi mượn xe hoặc thuê xe máy để đi đón bạn hoặc đi ăn và sẽ quay lại ngay. Nhiều chủ cơ sở cả tin do du khách còn để hành lý trên phòng nên cho mượn và bị chiếm đoạt.

Theo ghi nhận của Công an TP Phan Thiết, từ ngày 29-1 đến nay tại Phan Thiết đã xảy ra ba vụ với thủ đoạn tương tự.

Gần đây nhất, lúc 15 giờ 30 phút ngày 16-2, tại một homestay ở phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, thanh niên này đến thuê phòng rồi nói để lên nhận phòng tắm rửa xong sẽ xuống gửi giấy tờ.

Người này đã chiếm đoạt xe máy của một homestay tại Phan Thiết chiều 16-2.

Người này đã chiếm đoạt xe máy của một homestay tại Phan Thiết chiều 16-2.

Sau khi nhận phòng một lúc, thanh niên này xuống mượn xe máy 86B3-867.63 của nhân viên homestay với lý do đi đón bạn rồi sẽ quay lại. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy người này quay lại, nhân viên cùng chủ homestay lên phòng kiểm tra balô thì bên trong chỉ toàn là giấy và túi nylon.

Hiện, Công an TP Phan Thiết đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera điều tra, xác minh vụ việc.

Công an TP Phan Thiết đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, homestay... nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện thanh niên khả nghi nói trên thì liên hệ số điện thoại của trực ban hình sự Công an Phan Thiết 0836.728.113 để phối hợp giải quyết.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Nam - Sau 21 tháng chôn cất, ngôi mộ của cụ bà 81 tuổi bị đào bới, tháo nắp quan tài nghi để lấy miếng vàng mỏng bên trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG NAM ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN