Nã súng vào xe BMW, ba cha con dắt nhau vào tù

Nghe tiếng cha hô "Bắn chết chúng nó đi", Huỳnh và Quyết cầm súng nhả đạn về phía nhóm đối thủ ngay trước cổng nhà.

Chiều 17/6, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ nổ súng xảy ra tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên cách đây 2 năm.

Do mâu thuẫn tiền bạc, tối 13/1/2012, Nguyễn Thành Đạt (21 tuổi) kéo đồng bọn trong đó có Trần Quốc Chiến (tức Chiến trọc) đến nhà tìm cha con Vũ Văn Ba (49 tuổi) và Vũ Văn Huỳnh để đánh nhau. Khi nhóm này kéo đến trước cửa nhà Ba, một loạt súng vang lên. Cả bọn tìm đường tháo chạy.

Khi nhóm Đạt rời đi, Dương Tuấn Bình điều khiển xe BMW X6 đi sau đến nhà Ba.

Đến nơi nhóm này bị một xe Santa Fe (không rõ người điều khiển) chặn đường. Bình dừng xe lại thì bị một số người chạy ra dùng dao kiếm chém vào xe làm vỡ kính chắn gió, gãy gương chiếu hậu, móp thành xe.

Thấy vậy, Bình liền lùi ôtô và bỏ chạy về hướng thị trấn Phú Xuyên rồi gọi điện báo cho Chiến “trọc” biết sự việc. Bực tức, Chiến “trọc” gọi cả đám lên ôtô đến nhà ông Ba hỏi cho ra nhẽ. Tại đây, ông Ba chạy ra giữa đường hô  “Bắn chết chúng nó đi”.

Huỳnh và Quyết (con rể ông Ba) cầm khẩu súng săn bắn phía nhóm người trên khiến 2 thanh niên trúng đạn. Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn và đầu thú sau đó.

Khám xét nhà Vũ Văn Ba, cơ quan điều tra thu giữ 1 khẩu súng điện, côn gỗ, tuýp sắt, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn.

Sau một ngày xét xử, tòa xử phạt Quyết 16 năm, Huỳnh 15 năm và Ba 13 năm về tội Giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN