Một “đại ca” bị đàn em đâm chết

Bị đá liên tiếp vào mặt, một đàn em đã phản pháo, đâm chết đại ca.

Ngày 2/5, thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Công an quận 8 - TPHCM cho biết đối tượng Ngô Hoàng Minh (32 tuổi, tự Ba Sính, ngụ phường 15, quận 8) vừa đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm chết người.

Khoảng 14h ngày 28/4, Thái Văn Thắng (39 tuổi, tự Út Chình, có hai tiền án, ngụ quận 8) đến bãi đất trống trên đường Lưu Hữu Phước (quận 8) chơi thì gặp Minh cũng đang tụ tập với ba người bạn.

Do có mâu thuẫn từ trước với Minh nên vừa trông thấy, Thắng dùng chân đá liên tục vào mặt người này. Được mọi người can ngăn, Minh ra về nhưng sau đó quay lại và dùng dao đâm liên tiếp hai nhát khiến Thắng chết trước khi nhập viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN