Một án tử và 32 năm tù cho băng trộm chó bắn chết 3 người

Hay tin tòa xét xử nhóm trộm chó dùng súng điện bắn khiến 3 thanh niên thiệt mạng từng gây xôn xao dự luận, hàng trăm người dân huyện Củ Chi, TP.HCM có mặt để theo dõi phiên xét xử.

Sáng ngày 30.12 TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tử hình về 2 tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Các đồng phạm của Hiếu là Hồ Thanh An (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 10 năm tù, Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) 10 năm và Lê Minh Hậu (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 12 năm tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Một án tử và 32 năm tù cho băng trộm chó bắn chết 3 người - 1

Hồ Văn Hiếu (ngoài cùng bên phải) nhận tội tử hình về 2 tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Một án tử và 32 năm tù cho băng trộm chó bắn chết 3 người - 2 

Hàng trăm người dân huyện Củ Chi có mặt theo dõi phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 3.2013, Hiếu nhặt được cây súng tự chế bằng gỗ, bắn bằng nguồn điện bình ắc quy có gắn mũi tên. Biết đây là những vật dụng “hành nghề” của bọn trộm chó nên Hiếu đem về nhà cất ở góc tường. Đến tháng 5, An, Hậu đến nhà Hiếu chơi và thấy cây súng tự chế bằng điện nên bàn với Hiếu cùng nhau đi bắn trộm chó kiếm tiền tiêu xài.

Thủ đoạn của nhóm này thực hiện là, An có nhiệm vụ chạy xe máy chở Hiếu ngồi sau có đeo ba lô trên vai và bên trong có bình ắc quy. Khi phát hiện các con “mồi", Hiếu sẽ dùng súng tự chế gắn điện vào bình ắc quy bắn vào con “mồi”. Bị kích điện những con chó bị tê giật, bất tỉnh. Lúc này, Hậu chạy xe máy phía sau dừng lại dùng băng keo cột miệng chó rồi bỏ bao mang sang quận 12 bán.

Chỉ trong vòng 2 tuần nhóm trộm chó này đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm chó, mỗi lần bắt 3, 4 con và bán được từ 3 – 4 triệu đồng/lần rồi chia nhau tiêu xài.

Đầu tháng 6/2014, biết nhóm này là “cẩu tặc” nên Phạm Ngọc Thuận xin được gia nhập và chỉ điểm gần khu vực mình sinh sống có rất nhiều nhà dân nuôi chó, nếu “hành nghề” trong một đêm tại khu vực này sẽ bắt được rất nhiều chó.

Những ngày sau đó, nhóm này liên tiếp đến khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) để bắt trộm chó của người dân khiến bà con ở đây rất bức xúc.

18h ngày 14/6/2014, sau khi “câu” được 3 con chó ở xã Tân Thạnh Đông, cả nhóm tẩu thoát ra đường lớn. Khi đến khu vực đường Nguyễn Kim Cương (xã Tân Thạnh Đông) bị anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu nhìn thấy nên dùng xe máy đuổi theo.

Bảo điều khiển xe máy Exciter chở Phương và Hữu cầm 3 cây mã tấu truy đuổi nhóm “cẩu tặc”. Bảo chạy áp sát vào xe An cho 2 người bạn ngồi sau cầm mã tấu chém nhưng không trúng. Thấy Bảo truy đuổi quyết liệt. Hiếu ngồi sau xe An quay người lại dùng súng bắn điện tự chế bắn về phía anh Bảo. Tuy nhiên, mũi tên trúng vào tay anh Phương. Đang chạy với tốc độ cao, lại bị súng điện tự chế bắn vào người nên anh Phương và Hữu té xuống đường bất tỉnh, riêng anh Bảo cùng chiếc xe máy lao thẳng vào tường nhà dân. Do lực tông mạnh nên anh Bảo té đập đầu xuống đường tử vong. Anh Phương và Hữu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên cũng tử vong ngay trong đêm.

Một án tử và 32 năm tù cho băng trộm chó bắn chết 3 người - 3

Gia đình 3 nạn nhân bị thiệt mạng khi truy đuổi "cẩu tặc" 

Về phần nhóm cẩu tắc thoát được sự truy đuổi đã mang số chó trộm được tới quận 12 bán được hơn 1 triệu đồng sau đó cả nhóm chia nhau tiêu xài. Sau khi biết công an đang truy tìm nhóm trộm chó gây ra cái chết của 3 thanh niên, Hiếu cùng các đồng bọn lần lượt đến công an huyện Củ Chi đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử sơ thầm, khi chủ tọa hỏi Hiếu có biết dòng điện kích lên bao nhiêu Volt để bắn chó thì Hiếu trả lời không biết. Tuy nhiên, theo vị chủ tọa này nói qua giám định dòng điện được kích lên 240V. Nghe đến đây hàng trăm người dân tham dự phiên tòa bày tỏ thái độ bức xúc, căm phẫn nhóm trộm chó. Qua quá trình phân tích hành vi của từng bị cáo, HĐXX nhận định bị cáo Hiếu là người trực tiếp bắn súng điện gây ra cái chết của 3 nạn nhân nên cần có hình phạt thích đáng đủ tính răn đe và là bài học cho những người khác.

Bên cạnh đó những đồng phạm còn lại cũng phải nhận hình phạt tương xứng với hành vi mình gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN