Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, chém người rồi bỏ trốn

Sự kiện: Tin pháp luật

Mâu thuẫn trong chầu nhậu, Hiệp dùng dao chém người rồi lẩn trốn vào tỉnh Bình Phước làm nghề cạo mủ cao su.

Ngày 16-8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã di lý Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi, trú tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) từ tỉnh Bình Phước về cơ quan điều tra sau 2 năm gây án rồi bỏ trốn.

Nguyễn Đức Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh .

Nguyễn Đức Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh .

Theo hồ sơ, chiều 26-5-2018, Hiệp cùng anh N.V.D (45 tuổi) và một số người khác đến ăn nhậu tại một quán trên địa bàn. Trong cuộc nhậu, Hiệp và anh D. mâu thuẫn nhưng được can ngăn.

Sau đó, Hiệp quay lại quán với một con dao và xông tới chém vào người anh D. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bị thương tật 33%. Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện đã phát lệnh truy nã Hiệp sau đó. Trong quá trình lẩn trốn, Hiệp đến nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận. Cảnh sát đã bắt Hiệp khi người này đang cạo mủ cao su ở địa bàn huyện Đông Phú (Bình Phước).

Hiện, Hiệp được bàn giao cho Công an huyện Krông Ana để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.TRƯỜNG ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN