Mâu thuẫn tại quán karaoke, gọi 10 “đàn em” mang súng tới nhà bắn người trọng thương

Trong lúc đi hát karaoke, giữa anh T. và Trương Xuân Linh xảy ra mâu thuẫn. Linh sau đó đã gọi "đàn em" mang theo súng tự chế tới nhà anh T bắn liên tiếp 3 phát đạn khiến nạn nhân bị thương ở chân.

Ngày 25-2, tin từ Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 thanh niên trong ổ nhóm do Trương Xuân Linh (SN 1992, ngụ xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, đã có hành vi dùng súng tự chế bắn gây thương tích và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện.

Mâu thuẫn tại quán karaoke, gọi 10 “đàn em” mang súng tới nhà bắn người trọng thương - 1

Ổ nhóm thanh niên đã mang súng và nhiều hung khí tới bắn anh L.A.T bị thương

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Hoằng Hóa, vào đêm 18/2, do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Trương Xuân Linh đã gọi trên 10 "đàn em" mang theo súng tự chế đến nhà anh L.A.T. (SN 1989, ngụ xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa) để giải quyết mâu thuẫn.

Tìm tới nhà riêng anh T., nhóm côn đồ trên đã đứng phía ngoài dùng gạch, đá, gậy ném vào nhà anh T. Khi anh T. vừa bước ra cổng, bất ngờ Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1994, ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa; "đàn em" của Linh) dùng súng tự chế bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía Linh, nhưng rất may chỉ trúng 1 phát vào chân phải.

Gây án xong, cả nhóm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đã được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã huy động lực lượng điều tra, xác minh và lần lượt bắt giữ 6 thanh niên tham gia vụ bắn người trên, thu giữ nhiều tang liên quan đến vụ việc trên.

10 tên côn đồ mang dao kiếm truy sát, chém gục 2 anh em

Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã xác minh, làm rõ và bắt giữ 10 tên côn đồ dùng dao kiếm, mã tấu, truy sát, chém trọng thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN