Mâu thuẫn, cầm búa đánh chết vợ và mẹ vợ

Sau khi giết vợ, Tấn truy sát cả mẹ và anh vợ khiến 2 người chết, 1 bị trọng thương.

Rạng sáng 31-7, công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã bắt khẩn cấp và bàn giao Huỳnh Văn Tấn (SN 1975, ngụ xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho Phòng CSHS Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết nhiều người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 20h ngày 30-7, sau khi uống rượu cùng với bạn, Tấn về nhà, gặp vợ là chị Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Mỹ Tho) và xảy ra cãi vã. Tấn lấy một cái búa đập vào người làm chị Hà chết tại chỗ.

Nghe tiếng con mình la hét, bà N.T.D. (73 tuổi, mẹ chị Hà) chạy vào, cũng bị Tấn đập búa vào đầu bà D. Anh Huỳnh Văn Tài (anh của chị Hà) sống nhà bên cạnh biết chuyện nên đi báo công an.

Khi công an phường vừa đến thì anh Tài cũng vừa về tới cửa nhà. Chưa kịp bước vào anh Tài bị Tấn dùng búa đập vào người.

Công an đã khống chế bắt Tấn và đưa bà D. cùng anh Tài đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi bà D. đã tử vong. Các bác sĩ cho biết anh Tài đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN