Lừa quen công an, chiếm đoạt gần 18.000 USD

Ngày 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa có kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố đối với Võ Thị Thùy Dung (50 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2010 Dung quen với Ngô Minh Liêm (46 tuổi, ngụ Bình Dương). Dung nhiều lần khoe với Liêm là có quen nhiều người ở Bộ Công an và từng giúp đỡ nhiều đàn em một số vấn đề liên quan đến pháp luật. Cuối tháng 12/2010, Liêm và vợ là Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Khi người nhà của Liêm - Thúy gặp Dung để nhờ chạy án, Dung hứa sẽ giúp với giá 18.000 USD và 10 triệu đồng.

Thế nhưng sau khi nhận được tiền (16.000 USD và 40 triệu đồng), Dung đã bỏ trốn ra Hà Nội cho đến khi bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt ngày 14/8/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Thương (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN