Lãnh 18 tháng tù vì khiến... vợ mang bầu

Do mâu thuẫn gia đình nên H. đưa con về nhà mẹ ruột sống và làm đơn tố cáo chồng.

TAND Q. Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đinh Trần Công (SN 1990, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) 18 tháng tù tội “giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2010, Công và L.T.M.H. (sinh tháng 4/1995) quen nhau và đã 7 lần quan hệ tình dục. Đến giữa tháng 3/2010, H. phát hiện mình có thai và báo cho Công. Tháng 7/2010, hai gia đình tổ chức đám cưới cho cặp vợ chồng nhí này (nhưng không đăng ký kết hôn vì H. lúc đó chỉ mới 15 tuổi 3 tháng).

Sau đám cưới, H. về sống chung tại nhà Công và sinh đứa con đầu lòng. Cuối năm 2011, H. sinh thêm đứa con thứ 2. Do mâu thuẫn gia đình nên H. đưa con về nhà mẹ ruột sống và làm đơn tố cáo Công vì đã giao cấu khi mình chưa đủ 16 tuổi.

Do Công không thừa nhận hành vi, Viện Khoa học hình sự công an TP. Đà Nẵng đã vào cuộc, giám định và kết luận 2 đứa con của H. là con ruột của Công với xác xuất 99,99%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Đình (Phụ Nữ Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN