Đâm chết người vì cho rằng hát karaoke lớn tiếng

Tối 1-5, Công an TP Nha Trang cho hay đã chuyển hồ sơ vụ án giết người lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Khánh Hòa thụ lý, tiếp tục điều tra.

Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều 30-4 tại phòng số 3, khu nhà trọ thuộc thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Đâm chết người vì cho rằng hát karaoke lớn tiếng - 1

Đối tượng Quý tại cơ quan công an (Ảnh do công an cung cấp)

Vào thời điểm này, chị Cao Thị M.T. (sinh năm 1968, ngụ ở Phước Long, TP Nha Trang) và anh Bùi Nguyễn Phúc Hùng (sinh năm 1966, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) đang nhậu và hát karaoke.

Lúc này, Lê Văn Quý (sinh năm 1994, quê xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, thuê trọ tại phòng số 1 khu nhà trọ) đi sang nhắc nhở mở nhỏ karaoke, nhưng chị T. bảo ngày nghỉ lễ nên để hát. Bực tức, Quý về phòng mình lấy 1 con dao dài 25cm quay lại rồi 1 tay cầm cổ áo, 1 tay dùng dao đâm anh Hùng 1 nhát vào vùng ngực, làm anh Hùng tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm anh Hùng, Quý quăng dao bỏ chạy, nhưng bị người dân bắt giữ giao cho công an. Tại cơ quan công an, Quý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định anh Hùng tử vong do thủng tim, phổi, suy tuần hoàn.

Người đàn ông mất mạng vì xen vào chuyện vợ chồng nhà hàng xóm

Nghe tiếng cãi nhau từ nhà Hài, anh Công sang can ngăn và đánh Hài rồi bỏ đi nhậu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Quang Văn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN