“Kiều nữ” bị bắt khi đang "bỏ mối" heroin

Thu khai nhận “mua sỉ” heroin ở thành phố Đông Hà, đem vào thành phố Huế chia nhỏ lẻ bán cho các con nghiện kiếm lời.

Chiều 19/3, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bắt giữ Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1992, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vì hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Theo thông tin từ công an, sau một thời gian theo dõi, chiều 19/3, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Hoài Thu đang cất giấu trên người một gói chất bột màu trắng nghi là ma túy.

“Kiều nữ” bị bắt khi đang "bỏ mối" heroin - 1

Nguyễn Thị Hoài Thu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra “kiều nữ” Thu khai nhận gói chất bột màu trắng là heroin, trọng lượng 0,15g mua ở thành phố Đông Hà, đem vào thành phố Huế chia nhỏ lẻ bán cho các con nghiện kiếm lời. Thu khai khi đang đi “bỏ mối” ma túy thì bị công an bắt giữ.

Đi cùng Thu lúc bị bắt còn có Trần Thị Hồng V. (trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), người này cũng bị cơ quan công an đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN