Nữ tiếp viên bị bạn trai giết đêm Valentine

Thấy có số điện thoại lạ gọi đến số máy bạn gái rủ đi chơi, Cường nổi máu “điên”, chốt cửa phòng lại rồi bóp cổ bạn gái đến chết. Sau khi gây án, Cường lấy thuốc Tây uống và dùng dao cắt tay tự tử.

Ngày 21/2, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Châu Cường (24 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị N. (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Theo cơ quan điều tra, Cường và chị N. có quan hệ tình cảm nên thuê phòng trọ tại khu phố 6 (phường 6, TP Tây Ninh), sống với nhau như vợ chồng. Hằng ngày, chị N. đi làm tiếp viên quán karaoke trên địa bàn.

Nữ tiếp viên bị bạn trai giết đêm Valentine - 1

Hiện trường vụ án mạng

Đến tối ngày lễ Valentine (14/2), cả hai cùng ăn cơm trong phòng trọ rồi ngồi xem tivi nói chuyện. Bất ngờ một người đàn ông gọi điện cho N. và rủ cô gái đi chơi.

Thấy bạn gái không nói gì mà dắt xe máy đi, Cường liền khóa cửa phòng lại và giấu chìa khóa. Không được đi, N. cự cãi dữ dội với Cường. Đỉnh điểm của sự việc là chị N. dùng cây đánh vào đầu Cường.

Cường lao vào đè chị N. xuống đất bóp cổ. Khi thấy chị N. không cử động, Cường buông tay ra thì phát hiện N. đã chết. Quá hoảng sợ, Cường lấy thuốc Tây có trong phòng uống để tự tử rồi lấy dao cắt nhiều nhát vào tay.

Nữ tiếp viên bị bạn trai giết đêm Valentine - 2

Con dao được Cường dùng để cắt vào tay tự sát nhưng không chết.

Đến chiều 15/2, chủ nhà trọ không thấy phòng của chị N. mở cửa, gọi nhiều lần cũng không thấy trả lời nên phá cửa xông vào thì thấy chị N. đã chết, còn Cường đang nằm thở thoi thóp.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an. Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN