Khởi tố bị can trói bạn thân, ném trôi sông

Nghi phạm An vẫn khai nhận một mình gây án chứ không có đồng phạm nào khác.

Chiều 20/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Kim An (SN 1995, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, An và Đạt là bạn học ở lớp lập trình game. Thời gian gần đây, do hoàn cảnh khó khăn, An cầm hết xe máy, ĐTDĐ để lo chuyện học hành.

Đêm 26/3, An gọi điện cho em Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) rủ đến phòng trọ ở quận Tân Bình bàn chuyện học sắp tới. Tại đây, An nghe Đạt khoe gia đình có nhiều tiền nên lên kế hoạch bắt cóc tống tiền gia đình bạn học.

An pha 6 viên thuốc an thần cho vào chai nước ngọt mời Đạt uống. Uống xong, Đạt ngất lịm. An trói chân tay rồi bỏ Đạt vào hai bao tải, chở xuống thành cầu Phú Mỹ, quận 7 thả trôi sông Sài Gòn.

Sau đó, An dùng ĐTDĐ của Đạt liên tục gọi điện, nhắn tin tống tiền gia đình Đạt 500 triệu đồng. Không tống tiền được gia đình bạn thân, An hai lần đến nhà của Đạt dò la tin tức xem công an đã vào cuộc điều tra chưa.

Đến ngày 4/3, thi thể em Đạt được tìm thấy, An vẫn thản nhiên đến xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ngày gia đình tổ chức đám tang cho Đạt, An vẫn bình tĩnh đến thắp nhang chia buồn để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đến ngày 11/3, qua điều tra, cơ quan công an xác định, An chính là hung thủ giết chết Đạt rồi thả trôi sông nên bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Đến thời điểm này, An vẫn thừa nhận, một mình gây án chứ không có đồng phạm nào khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN