Kết quả xử phúc thẩm vụ hiếp con riêng của vợ

Lợi dụng vợ vắng nhà, tên yêu râu xanh đã hiếp dâm con riêng của vợ và lãnh án. Phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra ngày 23/10.

Bản án phúc thẩm ngày 23/10 của tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm phạt Đỗ Thanh Nhàn (37 tuổi, thợ hồ, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) án tù chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo tòa, hành vi của bị cáo Nhàn là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, tổn hại sức khỏe của bé gái mới có 6 tuổi là con riêng của vợ bị cáo, là người đang phụ thuộc bị cáo nuôi dưỡng nên cần phải có bản án nghiêm khắc.

Theo bản án, năm 2009 bị cáo Nhàn và bà Nguyễn Thị Hằng chung sống với nhau như vợ chồng. Bà Hằng mang theo hai con riêng của mình về nhà Nhàn tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chung sống.

Sáng 8/4/2012, bà Hằng đi đám giỗ, trong nhà chỉ còn bị cáo Nhàn và bé N.T.M.D. (sinh năm 2006, con riêng của bà Hằng).

Khi cháu D. đi vệ sinh thì bồn cầu bị hư, không xả nước được nên cháu D. đã gọi Nhàn giúp. Nhàn vào nhà vệ sinh và đã thực hiện hành vi xâm hại cháu D..

Khi thấy cháu D. bị chảy máu nhiều quá, Nhàn mới gọi điện thoại cho bà Hằng về để đưa cháu D. đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Mai (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN