Kẹp cổ, lôi thiếu nữ vào nhà nghỉ hiếp dâm

Ngày 10/3, Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về tội “hiếp dâm”.

Theo hồ sơ, sau nhiều ngày thấy em L.T.T.T. (17 tuổi, Thừa Thiên – Huế) một mình lang thang, Dũng đã chủ động tiếp xúc làm quen. Ngày 16/10/2013, Dũng chở em T. đến quán cà phê Điểm Hẹn, thị trấn Tứ Hạ, để uống cà phê cùng với hai người bạn.

Khoảng 21h30 cùng ngày, hai người bạn Dũng có việc phải về trước. Dũng đã điều khiển xe máy chở Thủy đi lòng vòng quanh phường Tứ Hạ. Trên đường đi Dũng hỏi T.: “Tối nay em ngủ ở đâu?”. T. trả lời: “Em ngủ ở gầm cầu hoặc công viên”. Dũng nói: "Bây giờ anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ lại rồi sáng mai về". T. không đồng ý mà dùng tay cào vào lưng Dũng.

Mặc dù em T. không đồng ý, Dũng vẫn chở T. đến một nhà nghỉ tại phường Hương Văn (Hương Trà). Khi đến đây, T. không cùng Dũng vào nhà nghỉ mà vùng vằng chạy ra ngoài đường. T. bám chặt tay vào cổng sắt của nhà nghỉ thì bị Dũng dùng tay phải khống chế kẹp vào cổ, cầm tay T. kéo vào nhà nghỉ.

Kẹp cổ, lôi thiếu nữ vào nhà nghỉ hiếp dâm - 1

Nguyễn Văn Dũng bị kết án 2 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Với sức lực của một thanh niên mới lớn, Dũng đã dễ dàng khống chế em T để quan hệ tình dục. Sau đó, Dũng đã bỏ đi, để em T một mình ở nhà nghỉ. Quá ấm ức, T. đi ra khỏi nhà nghỉ và trình báo với công an.

Tại tòa, Nguyễn Văn Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

TAND thị Xã Hương Trà đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng hai năm tù về tội hiếp dâm đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Hậu (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN