Kẻ giết người chỉ vì va quệt xe lãnh án

Gây tai nạn, y còn ra tay sát hại chồng nạn nhân, để lại vợ và 2 con thơ.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Trần Chấn Phong (sinh năm 1978, trú đường Trường Sa, phường Phước Long; hiện ở tại tổ 12, Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Nha Trang) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 112 triệu đồng, chu cấp cho 2 con của bị hại 1 triệu đồng/tháng/người cho đến năm 18 tuổi, trợ cấp cho mẹ bị hại 200 ngàn đồng/tháng đến hết đời.

Như tin đã đưa, chiều 5/5/2012, sau khi nhậu về và cãi nhau với vợ, Phong điều khiển xe máy từ nhà ở Vĩnh Trường đến nhà bố mẹ ruột tại đường Trường Sa, Phước Long. Trên đường đi, Phong va quệt xe vào chị Đinh Thị Kim Chi (trú 22 Nguyễn Hoành, Trường Sơn, Vĩnh Trường) làm chị Chi ngã xuống đường, nhưng không dừng lại mà vẫn chạy xe đi tiếp.

Thấy vậy, anh Lê Văn Bích (chồng chị Chi) đã chạy theo chửi Phong, dẫn tới xô xát, đánh nhau. Khi cả hai ngã xuống đống cát sau lưng anh Bích, Phong đã lấy con dao giấu sẵn sau lưng quần, đâm nhiều nhát vào người anh Bích, gây tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.L ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN